Thứ Tư, 11/12/2019, 20:17 (GMT+7)
.

Vô địch SEA Games 30: "Bước đệm" cho những "giấc mơ" bay cao

Đội tuyển Bóng đá U22 (gọi tắt là U22) Việt Nam đã hoàn thành “giấc mơ vàng” SEA Games sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia ở trận chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào tối 10-12. “Chiến tích” lịch sử này sẽ là “bước đệm” để bóng đá Việt Nam hướng tới những thành công mới.

U22 Việt Nam đoạt Huy chương Vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. 	                                                                                                                                                                                                     Ảnh: Vietnamnet.vn
U22 Việt Nam đoạt Huy chương Vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Ảnh: Vietnamnet.vn

HOÀN THÀNH “GIẤC MƠ VÀNG”

U22 Việt Nam đã khởi đầu tương đối khó khăn trước U22 Indonesia ở hiệp 1. Các cầu thủ “xứ vạn đảo” vẫn sử dụng lối chơi phủ đầu, pressing tầm cao ngay trên phần sân của U22 Việt Nam.

U22 Indonesia thực sự đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U22 Việt Nam khi tập trung giành thế chủ động ở khu trung tuyến để khống chế khả năng lên bóng của “các chiến binh sao vàng”.

Về phía U22 Việt Nam, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã tính toán rất kỹ lưỡng khi sử dụng Đức Chiến ngay từ đầu.

Đức Chiến với khả năng tranh chấp bóng tốt của mình đã có nhiều tình huống dâng cao bọc lót tốt cho Hùng Dũng và Hoàng Đức ở phía trên để giữ thế chủ động cho U22 Việt Nam.

Ở lần tái đấu này, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự am hiểu đối thủ với cách chơi phòng ngự khá kín kẽ ở 2 cánh. U22 Indonesia có khả năng đánh biên khá tốt, nhưng ở trận đấu này đã không thể phát huy sở trường.

U22 Việt Nam gần như khóa chặt 2 cánh với 2 - 3 cầu thủ đeo bám mỗi khi các cầu thủ U22 Indonesia có bóng ở 2 biên.

Đặc biệt, Văn Hậu đã có trận đấu tuyệt vời nhất từ đầu giải đến giờ, với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Indoneisa và là “hòn đá tảng” ở hàng phòng ngự của U22 Việt Nam.

Cầu thủ đang khoác áo Câu lạc bộ SC Heerenveen luôn xuất hiện ở các “điểm nóng” để hỗ trợ và sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công không biết mệt mỏi. Có lẽ vị trí của Văn Hậu đã tạo nên bất ngờ cho các cầu thủ của U22 Indonesia cũng như HLV Indra Sjafri.

Tất cả các yếu tố trên đã tạo nên một chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam với tỷ số 3-0 trước đối thủ U22 Indonesia ở trận chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 30. Các cầu thủ U22 Việt Nam hoàn thành “giấc mơ vàng” SEA Games đã kéo dài suốt 60 năm của bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên một kỳ SEA Games thành công của bóng đá Việt Nam với 2 Huy chương Vàng đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ để mang về tấm Huy chương Vàng  SEA Games 30. 	                                                                                                                                                                                 Ảnh: Vietnamnet.vn
Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ để mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: Vietnamnet.vn

“BƯỚC ĐỆM” CHO NHỮNG “GIẤC MƠ” CAO HƠN

“Giấc mơ vàng” SEA Games của bóng đá Việt Nam đã trở thành hiện thực. Đây sẽ là “bước đệm” lớn để bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục những giấc mơ cao hơn đang chờ ở phía trước.

Gọi thành tích ở SEA Games 30 là “bước đệm” bởi thành tích đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng.

Các cầu thủ như Hoàng Đức, Đức Chiến, Đức Chinh, Thành Chung… với màn thể hiện ở kỳ SEA Games này cho thấy mình là thế hệ kế thừa xứng đáng của các đàn anh như: Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Hải…

Lực lượng cầu thủ trẻ tài năng này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho các đội tuyển tuyến trên của Việt Nam để chuẩn bị cho các giải đấu lớn mà chúng ta đang và sẽ tham dự như: Vòng loại World Cup 2022, Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á, AFF Cup 2020…

Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á. Các cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại sẽ là những cầu thủ chủ chốt trên chặng đường “săn vé” dự Olympic Tokyo 2020.

Ở Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á, những đội bóng giành quyền vào Vòng bán kết sẽ đoạt tấm vé trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào cuối năm 2020.

Nếu U23 Việt Nam tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện nay thì “giấc mơ Olympic” nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực.

Sự bổ sung lực lượng từ các cầu thủ U22 còn giúp cho Đội tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh để chinh phục những mục tiêu dài hơi.

Qua đó, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự, để giúp cho Đội tuyển Việt Nam thi đấu với nhiều lối chơi đa dạng và hiệu quả hơn.

Với sự thể hiện của các cầu thủ U22 hiện tại cùng lứa cầu thủ đầy tiềm năng ở cấp độ U19, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công nữa với những “giấc mơ” cao và xa hơn.

CAO THẮNG

.
.
.