Thứ Năm, 02/01/2020, 11:10 (GMT+7)
.

Những gương mặt tiêu biểu của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37

 Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 đã kết thúc, để lại trong lòng người hâm mộ nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hầu hết vận động viên (VĐV) tham gia giải đều thể hiện quyết tâm cao, tự tin và thi đấu hết mình. Báo Ấp Bắc xin giới thiệu những VĐV tiêu biểu tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020:

 

* VĐV Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phước Trung 1 (huyện Gò Công Đông) lần đầu tiên tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc và giành giải Nhất ở cự ly nhi đồng nữ 1 km.
* VĐV Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phước Trung 1 (huyện Gò Công Đông) lần đầu tiên tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc và giành giải Nhất ở cự ly nhi đồng nữ 1 km.
* VĐV Lê Thanh Tùng và Phan Hoàng Duy Hải, cả 2 là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phan Thị Tư (huyện Gò Công Đông). Lê Thanh Tùng giành giải Nhất, còn Phan Hoàng Duy Hải đoạt giải Ba ở cự ly nhi đồng nam 2 km.
* VĐV Lê Thanh Tùng và Phan Hoàng Duy Hải, cả 2 là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phan Thị Tư (huyện Gò Công Đông). Lê Thanh Tùng giành giải Nhất, còn Phan Hoàng Duy Hải đoạt giải Ba ở cự ly nhi đồng nam 2 km.

 

* VĐV Nguyễn Văn Lợi, học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè) lần đầu tiên tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc đã giành giải Nhất ở cự ly thiếu niên nam 5 km.
* VĐV Nguyễn Văn Lợi, học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè) lần đầu tiên tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc đã giành giải Nhất ở cự ly thiếu niên nam 5 km.
* VĐV Trần Ngọc Trân, thuộc đơn vị huyện Cái Bè. Lần đầu tiên tham gia giải, Ngọc Trân đã giành giải Nhì cá nhân trẻ nữ 4 km.
* VĐV Trần Ngọc Trân, thuộc đơn vị huyện Cái Bè. Lần đầu tiên tham gia giải, Ngọc Trân đã giành giải Nhì cá nhân trẻ nữ 4 km.
* VĐV Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1941, thuộc đơn vị huyện Chợ Gạo, là VĐV nam cao tuổi nhất tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37. VĐV Thạch đã tham gia giải 14 lần và đều đạt thứ hạng cao. Lần này tuy không đạt giải nhưng ông Thạch rất vui vì đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe.
* VĐV Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1941, thuộc đơn vị huyện Chợ Gạo, là VĐV nam cao tuổi nhất tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37. VĐV Thạch đã tham gia giải 14 lần và đều đạt thứ hạng cao. Lần này tuy không đạt giải nhưng ông Thạch rất vui vì đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe.
* VĐV Nguyễn Thị Y thuộc đơn vị huyện Châu Thành và Huỳnh Công Phải thuộc đơn vị huyện Chợ Gạo; cả 2 cùng sinh năm 1958 là 2 VĐV nam, nữ cao tuổi có thành tích được trao thưởng tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37.
* VĐV Nguyễn Thị Y (bên phải) thuộc đơn vị huyện Châu Thành sinh năm 1958 là VĐV nữ cao tuổi có thành tích được trao thưởng tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37.

PV

.
.
.