Thứ Sáu, 10/01/2020, 18:54 (GMT+7)
.
Vòng chung kết U23 châu Á 2020:

Đương kim vô địch chia điểm, Qatar đánh rơi chiến thắng trước Syria

Ở loạt trận chiều 9-1, đương kim vô địch U23 Uzbekistan chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước U23 Iran, trong khi U23 Qatar đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Syria ở thời gian đá bù giờ.

Trong trận đấu này, Islomjon Kobilov đưa nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 40 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Bước sang hiệp 2, U23 Iran vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Reza Dehghani.

Kết quả này giúp U23 Uzbekistan và U23 Iran có được điểm số đầu tiên. Đây là cơ hội rất tốt để U23 Hàn Quốc vươn lên ngôi đầu bảng khi chỉ phải đụng độ đối thủ được xem là yếu nhất bảng U23 Trung Quốc ở trận đấu tiếp theo.

Và trận đấu muộn giữa U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc kết thúc với tỷ số 1-0 với pha ghi bàn của Lee Dong-Jun. Như vậy U23 Hàn Quốc vươn lên đầu bảng sau lượt trận đầu tiền.

Trong khi đó, tại bảng B, U23 Qatar đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để cho U23 Syria có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở những phút đá bù giờ.

U23 Uzbekistan (áo trắng) chia điểm trước U23 Iran. Ảnh: AFC
U23 Uzbekistan (áo trắng) chia điểm trước U23 Iran. Ảnh: AFC

Ở trận đấu này, U23 Qatar có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ pha lập công của Yusuf Abdurisag ở ngay phút đầu tiên và bàn phản lưới nhà của Yosief Mohammad (phút 22).

Tuy nhiên, đoàn quân của Felix Sanchez đã không thể bảo vệ được thành quả khi Abd Al Rahman Barakat (phút 31) và Ahmad Dali (90+4) thay nhau lập công giúp U23 Syria gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Hòa may mắn, Syria tạm vươn lên dẫn đầu bảng B còn Qatar xếp ngay sau.

GIA HUY (tổng hợp)

.
.
.