Thứ Sáu, 24/07/2020, 11:25 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ VIII - VĨNH LONG 2020:

Tiền Giang tiếp tục gặt hái thêm nhiều huy chương

Đoàn Thể thao Tiền Giang tiếp tục giành thêm nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII - Vĩnh Long 2020 sau khi kết thúc thi đấu các môn Cầu lông, Võ cổ truyền, Vovinam.

Tiếp nối thành công từ các bộ môn trước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tiếp tục được Ban Tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL ủy nhiệm tổ chức bộ môn Cầu lông từ ngày 14 đến 18-7.

Đội Cầu lông Tiền Giang đoạt hạng Nhất toàn đoàn tại Giải Cầu lông - Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - Vĩnh Long. Ảnh: Ngọc An
Đội Cầu lông Tiền Giang đoạt hạng Nhất toàn đoàn tại Giải Cầu lông - Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - Vĩnh Long. Ảnh: Ngọc An

Kết quả, các vận động viên (VĐV) Đội Cầu lông Tiền Giang đã thi đấu tốt khi đoạt hạng Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng (HCV), 4 Huy chương Bạc (HCB) và 3 Huy chương Đồng (HCĐ). Càng phấn khởi hơn khi phần lớn VĐV của đội tham gia giải đấu lần này là lứa trẻ.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội Cầu lông Tiền Giang Hồ Phú Quốc cho biết: “Đội tham dự giải lần này chỉ có 3 VĐV kỳ cựu, còn lại đều là các VĐV ở lứa trẻ. Các VĐV trẻ đã thi đấu khá ấn tượng đóng góp vào thành tích chung của đội với HCV ở các nội dung đồng đội nam, đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ”.

Không chỉ thi đấu tốt trên “sân nhà”, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Tiền Giang còn đạt thành tích ấn tượng trên “sân khách”. Đội Võ cổ truyển Tiền Giang tham gia Giải Võ cổ truyền - Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII tổ chức tại Sóc Trăng từ ngày 13 đến 18-7 vừa qua với 10 VĐV.

Ở nội dung quyền, Đội Võ cổ truyền Tiền Giang đã đoạt tổng cộng 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, nội dung đối kháng mang về 3 HCV cùng với 1 HCV ở nội dung biểu diễn góp phần đưa đội đoạt hạng Nhì toàn đoàn (xếp sau An Giang, trên tổng số 12 đoàn tham dự) vượt chỉ tiêu ban đầu (hạng Ba toàn đoàn).

Giống như bộ môn Võ cổ truyền, cũng trong khuôn khổ đại hội, Đội Vovinam Tiền Giang cũng thi đấu thành công tại Giải Vovinam diễn ra tại Hậu Giang từ ngày 16 đến 19-7 khi đoạt 4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ vươn lên vị trí hạng Nhì toàn đoàn (xếp sau Cần Thơ, trên tổng số 11 đội tham dự).

Với thành công của các đội tuyển, sau 6 môn thi đấu, Đoàn Thể thao Tiền Giang đã đoạt được tổng cộng 34 HCV, 26 HCB, 20 HCĐ.

CAO THẮNG

.
.
.