Thứ Năm, 17/12/2020, 16:56 (GMT+7)
.

Tạm dừng tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38 - 2021

(ABO) Trong tình hình dịch COVID 19 còn diễn biến phức tạp; qua tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang về việc ngừng tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán năm 2021; được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang tại Công văn 96, UBND tỉnh Tiền Giang có ý kiến như sau:

1. Đối với các hoạt động tổ chức các ngày kỷ niệm, gồm có: Lễ hội tưởng niệm 150 năm Ngày Tứ Kiệt hy sinh (1871 - 2021), Lễ hội kỷ niệm 58 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963 - 2-1-2021) tại TX. Cai Lậy, Lễ hội kỷ niệm 236 năm Ngày Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20-1-1785 - 20-1-2021) tại huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tiền Giang giao UBND TX. Cai Lậy và huyện Châu Thành tổ chức lễ viếng trang trọng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

2. Đối với Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38 năm 2021 tại huyện Cai Lậy: Đề nghị Báo Ấp Bắc tạm dừng tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38 trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan chọn thời điểm thích hợp khác để tổ chức.

Giải Việt dã lần thứ 37 năm 2020 được tổ chức tại huyện Cái Bè.
Hình ảnh giải Việt dã lần thứ 37 năm 2020 tổ chức tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

3. Đối với hoạt động tập trung đông người của các hộ dân (đám, tiệc...), UBND tỉnh Tiền Giang giao UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động, khuyến khích người dân tạm dừng hoặc dời thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện cá nhân có tập trung đông người chưa thật sự cần thiết, góp phần phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

4. Đối với việc tổ chức đại hội đại biểu của các hội, đoàn thể tại địa phương: Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Tiền Giang tại mục 6, Công văn 93 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh.

5. Đối với các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: UBND tỉnh Tiền Giang sẽ chỉ đạo cụ thể sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về nội dung này.

PV

.
.
.