Chủ Nhật, 28/03/2021, 16:28 (GMT+7)
.

Lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sáng 28-3, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên (26-3), Ngày truyền thống thể thao Việt Nam (27-3).

Lãnh đạo thành phố, Tổng cục thể thao Việt Nam cùng các đại biểu nhấn chuông phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Lãnh đạo thành phố, Tổng cục thể thao Việt Nam cùng các đại biểu nhấn chuông phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đây là dịp để nhìn lại và định hướng cho phong trào thể dục thể thao Việt Nam từ các hoạt động phong trào, cộng đồng đến thể dục thể thao đỉnh cao; đồng thời vận động mọi người dân tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao; mỗi người dân tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể hàng ngày, nâng cao sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục Thể thao Việt Nam đã ôn lại truyền thống Ngày thể thao Việt Nam; khẳng định, lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các lĩnh vực, đời sống xã hội, trong các cấp, ngành và trong cộng đồng.

Nhấn mạnh lời của Bác Hồ: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục", ông Trần Đức Phấn khẳng định, Người là tấm gương sáng về luyện tập thể dục.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan phát lệnh xuất phát Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan phát lệnh xuất phát Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.

Từ năm 2000, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên phạm vi toàn quốc. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 đạt được kết quả tích cực, ông Trần Đức Phấn đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển thể dục thể thao; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cơ sở; mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan trường học, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội.

Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh của toàn thể xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; vận động và thu hút người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao; tạo điều kiện thuẩn lợi để phát triển đa dạng các loại hình tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở gắn với chỉ đạo thực hiện cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới".

Ông Trần Đức Phấn cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy phát triển đồng bộ thể dục thể thao trong trường học, trong lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân viên chức, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và trong doanh nghiệp… nhằm góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.
Người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.

Hưởng ứng cuộc vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan nhấn mạnh đây là sự kiện thể thao lớn trong năm 2021 được nhân dân thành phố quan tâm. "Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cơ sở; mở rộng và nâng cao hiệu quả phòng trào thể thao quần chúng, từng bước góp phần xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần", Phó Chủ tịch thành phố Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Trong những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã được lãnh đạo thành phố quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các sự kiện lớn về thể dục thể thao ngày càng phong phú thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia như: Ngày hội Olympic vì sức khỏe toàn dân, phong trào rèn luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở trẻ em; Ngày hội văn hóa thể thao trong chương trình xây dựng đời sống nông thôn mới; thể thao hè; giải đua thuyền truyền thống; Ngày hội dưỡng sinh cho người cao tuổi…

Người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.
Người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo các cấp, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 5.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với lộ trình dài 5 km qua các tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… Đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao cộng đồng phù hợp cho mọi lứa tuổi, nâng cao sức khoẻ, thể lực, góp phần cùng thành phố xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, hình ảnh thành phố năng động và phát triển.

Dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

(Theo https://baotintuc.vn/the-thao/le-phat-dong-cuoc-van-dong-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho-vi-dai-20210328122113177.htm)

.
.
.