Chủ Nhật, 23/05/2021, 16:35 (GMT+7)
.

Taekwondo Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo

Tại vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á, võ sĩ Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và trực tiếp giành vé đến Tokyo.
 

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền giành vé đến Olympic Tokyo.
Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền giành vé đến Olympic Tokyo.

Theo Tổng cục TDTT, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng môn Taekwondo tại Olympic Tokyo khu vực châu Á, từ ngày 14-4, Đội tuyển Taekwondo Việt Nam với 3 võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết (hạng 57kg), Trương Thị Kim Tuyền (49kg), Hồ Thị Kim Ngân (hạng 53kg) do chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) dẫn dắt đã lên đường tập huấn với quyết tâm giành suất chính thức đến Tokyo. Sau khi kết thúc đợt tập huấn ở nước ngoài, Đội tuyển di chuyền đến Jordan thi đấu.

Điều kiện để có vé dự Olympic là VĐV phải giành được HCV hoặc HCB ở mỗi hạng cân.

Vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á môn Taekwondo tổ chức tại Jordan từ 21 - 23-5-2021, quy tụ 84 VĐV từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các VĐV nữ tranh tài ở 4 hạng cân (dưới 49 kg,  dưới 57 kg, dưới 67 kg và trên 67 kg). Các VĐV nam tranh tài 4 hạng cân (dưới 58 kg, dưới 68 kg, dưới 80 kg và trên 80kg). Theo quy định, mỗi quốc gia được tham dự 2/4 hạng cân của nữ và 2/4 hạng cân của nam.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham gia tranh tài ở 2 hạng cân của nữ. Theo đó, Trương Thị Kim Tuyền tranh tài hạng cân dưới 49 kg, Trần Thị Ánh Tuyết tham gia hạng cân dưới 57kg.

Bước vào thi đấu, ở trận tứ kết (không phải thi đấu các vòng trước đó), võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 22-8 trước VĐV Aneila Aysha Afsar của Pakistan, giành quyền vào bán kết.

Tiếp tục đà chiến thắng, tối 21-5, Trương Thị Kim Tuyền tiếp tục loại võ sĩ người Kazakhstan Fariza Aldangorova  với tỷ số 26-12 để giành vé vào chơi trận chung kết.

Với kết quả này, Trương Thị Kim Tuyền đã giành vé đến Olympic Tokyo bất chấp kết quả của trận chung kết.

Kết quả thi đấu của Trương Thị Kim Tuyền. Ảnh: Tổng cục TDTT
Kết quả thi đấu của Trương Thị Kim Tuyền. Ảnh: Tổng cục TDTT

Như vậy, tính đến nay Thể thao Việt Nam đã có 9 VĐV giành suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020, gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Lương Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (Rowing) và Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo).

(Theo baochinhphu.vn)

.
.
.