Thứ Năm, 30/09/2021, 15:48 (GMT+7)
.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành suất dự Giải vô địch châu Á 2022

Sau 2 trận thắng, ghi được 23 bàn cùng ngôi nhất bảng, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam vượt qua vòng loại và giành suất tham dự vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung mừng chiến thắng. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Mai Đức Chung mừng chiến thắng. Ảnh: VFF

Trải qua hơn 1 năm rưỡi không thi đấu trận quốc tế nào (kể từ ngày 6-3-2020 gặp Đội tuyển nữ Australia ở vòng loại cuối cùng Olympic 2020), ngày 23 và 29-9 vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có dịp thử sức tại vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022.

Tại vòng loại này, Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng B với đội Maldives và đội chủ nhà Tajikistan. Theo bảng xếp hạng của FIFA thì đây đều là những đối thủ “dưới tầm” các cầu thủ Việt Nam (Việt Nam hạng 32, Tajikistan hạng 135, Maldives hạng 144). Vì vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã không gặp mấy khó khăn khi thi đấu với 2 đối thủ này, mặc dù ông Mai Đức Chung từng nói “chưa hiểu 2 đội bóng này họ đá thế nào”, theo VFF.

Với quyết tâm giành vé  dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2022, các cầu thủ Việt Nam đã chơi hết khả năng và giành được 2 trận thắng với tỷ số rất đậm.

Trận ra quân ngày 23-9 gặp đội Maldives, Đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi được số bàn thắng không tưởng đối với 1 trận bóng đá: 16 bàn và không thủng lưới.

Với sự phấn chấn cao độ sau trận mở màn, ngày 29-9 khi gặp đội chủ nhà Tajikistan, các cô gái Việt Nam lại giành chiến thắng với 7 lần sút thủng lưới đối phương.

Như vậy sau 2 trận đấu, Đội tuyển nữ  Việt Nam giành ngôi nhất bảng trọn vẹn vì không thủng lưới lần nào và giành suất vào vòng chung kết.

Điều thú vị là sau vòng loại, Đội tuyển nữ Việt Nam lập 2 kỷ lục: Ghi được nhiều bàn thắng nhất (23 bàn) và tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” với 8 bàn thắng.

Kết thúc chuyến “du đấu” tại Tajikistan, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại tiếp tục củng cố lực lượng để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch Bóng đã nữ châu Á 2022.

Giải đấu này được tổ chức tại Ấn Độ từ 20-1 - 6-2-2022 với 12 đội tham dự. Đến nay, vòng chung kết đã xác định được 10 đội bóng có mặt, gồm: Ấn Độ (chủ nhà), 3 đội vào thẳng (Nhật Bản, Australia, Trung Quốc), 6 đội sau vòng loại (Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Iran, Thái Lan). Hai suất còn lại chưa xác định do thi đấu muộn hơn (từ 18-10).

Một điều đáng chú ý là Giải vô địch nữ châu Á 2022 cũng là vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới 2023 (FIFA Women’s World Cup) tổ chức tại Australia và New Zealand.

Giải vô địch thế giới có 32 đội tham dự, trong đó, khu vực châu Á được FIFA phân bổ 5 suất (không tính chủ nhà Australia). Vì vậy, khi giải vô địch châu Á kết thúc, sẽ có 5 đội giành được vé đến dự ngày hội bóng đá nữ thế giới 2023.

Đây là cơ hội lớn cho Đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh 1/5 suất dự World Cup 2023.  Lý do là, trong số các đội vào vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022, trừ Australia, chỉ có 3 đội xếp trên đội Việt Nam, gồm: Nhật Bản (13), Trung Quốc (17),  Hàn Quốc (18) và điều “đáng mừng” cho tất cả là đội mạnh nhất-Triều Tiên (hạng 9)-không tham dự.

(Theo baochinhphu.vn)

.
.
.