Thứ Ba, 12/10/2021, 09:37 (GMT+7)
.

Tiến Linh giành chiến thắng trong cuộc bình chọn của AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã mở cuộc bình chọn “Ngôi sao tương lai” (NEOMFutureStars) của lượt trận thứ 3 vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á trên trang fanpage chính thức. Qua đó, chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh đã giành chiến thắng.

Tiến Linh vượt qua chân sút của Trung Quốc để giành chiến thắng.
Tiến Linh vượt qua chân sút của Trung Quốc để giành chiến thắng.

Ở lượt trận thứ 3 vừa qua diễn ra trên sân vận động Sharjah (UAE), Tiến Linh sở hữu 1 bàn thắng, 3 pha dứt điểm trúng đích cùng tỉ lệ chuyền bóng chính xác 86,7%. Còn Zhang Yuning ghi 1 bàn thắng, tạo ra 1 cơ hội ăn bàn cho đồng đội và 5 lần chiến thắng trong các pha không chiến.

Kết quả, Tiến Linh giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn và được AFC trao giải thưởng “Ngôi sao tương lai” của lượt trận thứ 3.

Theo thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, Tiến Linh sở hữu 8 pha lập công cho tuyển Việt Nam, ghi 6 bàn thắng cho tuyển U23 và sở hữu 6 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Riêng tại vòng loại World Cup 2022. Tiến Linh đã có 6 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có 5 bàn ở vòng loại 2 và 1 bàn ở vòng loại cuối.

Tiến Linh đang hướng đến mục tiêu vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup mà Công Vinh đang nắm giữ với 7 bàn.
Tiến Linh đang hướng đến mục tiêu vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup mà Công Vinh đang nắm giữ với 7 bàn.

Với phong độ như hiện nay, Tiến Linh có nhiều hy vọng để phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng tại vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam do Công Vinh thực hiện vào năm 2014 với 7 bàn.

Ngày 12-10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu thứ 4 tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Oman vào lúc 23h00 theo giờ Việt Nam trên SVĐ Sultan Qaboos, Muscat (Oman).

(Theo thethao.sggp.org.vn)

.
.
.