Thứ Ba, 04/01/2022, 16:18 (GMT+7)
.

Son Heung Min giành Quả bóng Vàng châu Á

Ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2017.

Giải thưởng thường niên quan trọng nhất của bóng đá châu Á một lần nữa tôn vinh Son Heung-min - chân sút người Hàn Quốc đang khoác áo CLB Tottenham. Theo công bố của Ban tổ chức của Quả bóng Vàng châu Á năm 2021, ngôi sao của Tottenham đã nhận tổng cộng 242 điểm (chiếm 30,3%), bỏ xa cầu thủ về nhì là Sardar Azmoun (Iran) đang chơi cho câu lạc bộ Zenit ở giải vô địch quốc gia Nga với 111 điểm. Trong khi đó, Mehdi Taremi, một tuyển thủ khác của Iran, về thứ ba khi nhận được 90 điểm.

Luôn góp mặt trong ba hạng đầu châu lục kể từ năm 2014, Son Heung-min đã liên tục được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" trong 5 năm liên tiếp (2017-2021) cùng với hai lần về nhất các năm 2014, 2015 và một lần xếp thứ ba vào năm 2016. Đây là ghi nhận cao nhất dành cho nỗ lực không mệt mỏi của Son Heung-min, cầu thủ châu Á thành công nhất trong làng bóng đá chuyên nghiệp thế giới.

Son Heung-min được coi là cây săn bàn hàng đầu Tottenham (Ảnh: Tottenham Hotspur FC)
Son Heung-min được coi là cây săn bàn hàng đầu Tottenham (Ảnh: Tottenham Hotspur FC)

Son Heung-min đã có một năm 2021 thành công rực rỡ khi ghi tổng cộng 21 bàn thắng cho CLB Tottenham. Anh cũng ghi được 4 bàn thắng sau 8 trận đấu, góp công quan trọng vào thành tích 6 trận bất bại của tuyển Hàn Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tràn đầy hy vọng giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup tại Qatar cuối năm 2022.

Quả bóng Vàng châu Á là giải thưởng được tạp chí thể thao Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức nhằm vinh danh cầu thủ đến từ quốc gia thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hoặc các cầu thủ nước ngoài khoác áo các câu lạc bộ trong hệ thống của AFC. Giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" được giới thiệu lần đầu vào năm 2013 và được ví von là giải thưởng "Quả bóng Vàng" của châu Á. Chuyên gia bóng đá từ 37 liên đoàn quốc gia cùng với một Ban bình chọn gồm 13 thành viên tiến hành bỏ phiếu bình chọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu lục và căn cứ vào thang điểm để xác định những người chiến thắng.

Ngoài Son Heung-min, mới chỉ có 2 cầu thủ từng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á là tiền vệ Keisuke Honda (Nhật Bản) vào năm 2013 và tiền đạo Shinji Okazaki (Nhật Bản) vào năm 2016./.

(Theo dangcongsan.vn)

 

.
.
.