Thứ Sáu, 13/05/2022, 21:00 (GMT+7)
.

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 7 Huy chương Vàng

(ABO) Chiều 13-5, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón thêm những tin vui khi các vận động viên (VĐV) tiếp tục mang về 7 Huy chương Vàng (HCV) ở các bộ môn: Đấu kiếm, Kurash, Thể dục dụng cụ, Thể hình, Kick-boxing.

Đội tuyển Kurash Việt Nam tiếp tục tỏa sáng khi mang về tấm HCV ở hạng cân 70 kg nữ nhờ công của VĐV Nguyễn Thị Thanh Trâm. Đội tuyển Kurash Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 31 thành công khi đoạt được tổng cộng 71 HCV.

Ở bộ môn đấu kiếm, Vũ Thành An mở hàng “vàng” cho Đội tuyển Việt Nam khi đoạt được HCV sau khi đánh bại  VĐV Voragun (Thái Lan).

Lực sĩ Võ Văn Mách đoạt HCV sau 15 năm vắng mặt tại SEA Games.
Lực sĩ Võ Văn Mách đoạt HCV sau 15 năm vắng mặt tại SEA Games.

Bộ môn thể hình cũng có một ngày thi đấu thành công khi đoạt được 2 HCV. Lực sĩ Phạm Văn Mách đã xuất sắc đoạt HCV ở hạng cân 55 kg sau 15 năm trở lại đấu trường SEA Games. Lực sĩ Đặng Thanh Tùng mang về chiếc HCV thứ 2 cho cử tạ Việt Nam khi giành chiến thắng ở hạng cân 65 kg nam.

Ở bộ môn thể dục dụng cụ, các VĐV Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang đã xuất sắc đoạt tấm HCV đồng đội nam để khép lại một ngày thi đấu thành công của Đội tuyển Thể hình Việt Nam.

Võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đoạt HCV ở hạng cân 51 kg của bộ môn Kick-boxing.
Võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đoạt HCV ở hạng cân 51 kg của bộ môn Kick-boxing.

Ở Bộ môn Kick-boxing, VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga đã vượt qua võ sĩ Renalyn Dacquel Dasalla (Philippines) với tỷ số 3-0 ở chung kết hạng cân 48 kg nữ để đoạt HCV. Ở hạng cân 51 kg: Huỳnh Văn Tuấn thắng võ sĩ Salmri Stendra Pattisamallo (Indonesia) đoạt HCV.

Tính đến tối 13-5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 22 HCV.

CAO THẮNG

.
.
.