Thứ Bảy, 14/05/2022, 15:59 (GMT+7)
.
SEA GAMES 31:

Rowing tiếp tục mang về Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam

(ABO) Tính đến trưa ngày 14-5, các vận động viên (VĐV) của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục mang về nhiều Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung: Wushu, Điền kinh, Rowing.

Bộ môn Rowing là “mỏ vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam khi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã về nhất nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo với thành tích 7 phút 35 giây 11. VĐV Phạm Thị Huệ cũng đã xuất sắc mang về tấm HCV khi giành chiến thắng ở nội dung thuyền đơn nữ. Như vậy, Đội Rowing Việt Nam đã đoạt được 6 HCV ở SEA Games 31.

VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 5.000 m.
VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 5.000 m.

Ở bộ môn điền kinh, VĐV Phạm Thị Oanh đã xuất sắc đoạt HCV ở nội dung 5.000 m với thành tích 4 phút 14 giây 98. Ở bộ môn Wushu, Dương Thúy Vi tiếp tục giành HCV ở nội dung thương thuật với 9,70 điểm.

* Trước đó, vào tối 13-5, Đội Kick-boxing Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công khi mang về 3 HCV nhờ công của Huỳnh Thị Kim Vàng (hạng cân 65 kg), Nguyễn Thế Hưởng (hạng cân 67 kg), Nguyễn Quang Huy (hạng cân 60 kg).

Như vậy, tính đến 13 giờ ngày 14-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 29 HCV và giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng toàn đoàn SEA Games 31.

CAO THẮNG

.
.
.