.

ASEAN Para Games: Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất sau 19 năm

Cập nhật: 15:37, 07/08/2022 (GMT+7)

Với việc giành được 65 HCV tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam á-ASEAN Para Games 2022, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được thành tích tốt nhất sau 19 năm kể từ kỳ Đại hội lần thứ 2 vào năm 2003.

a
Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong lễ trao HCV nội dung cử tạ hạng cân 72 kg. Ảnh: TTXVN

ASEAN Para Games lần thứ 11 tổ chức tại Indonesia từ 30/7 đến 6/8/2022 với chủ đề "Cùng nhau chiến thắng", quy tụ hơn 1.280 VĐV của 11 nước trong khu vực. Đây cũng là kỳ Đại hội được mở lại sau 5 năm trì hoãn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV, tham gia tranh tài ở 8/14 môn, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung. Mục tiêu đặt ra cho các VĐV Việt Nam giành 35-40 Huy chương Vàng tại kỳ Đại hội lần này.

Với quyết tâm cao độ, các VĐV Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và đạt được thành tích ngoài mong đợi.

Sau 7 ngày thi đấu (từ 30/7-5/8), các VĐV Việt Nam giành được tổng cộng 183 huy chương, trong đó có 65 HCV, 62 HCB và 56 HCĐ. Với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Đại hội (sau chủ nhà Indonesia, Thái Lan). Cùng với đó, các VĐV Việt Nam đã lập 16 kỷ lục mới.

Đây là thành tích tốt nhất của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường ASEAN Para Games sau 19 năm kể từ khi Việt Nam đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 2 vào năm 2023 (kỳ Đại hội này Việt Nam giành được 81 HCV).

Tại  ASEAN Para Games 2022, ở một số môn thể thao, các VĐV Việt Nam giành được số HCV vượt xa dự báo. Trong đó, các VĐV bơi giành được 27 HCV, vượt gấp đôi chỉ tiêu (12-14 HCV). Tương tự, các VĐV cờ vua giành được 13 HCV khi chỉ tiêu chỉ là 4-5 HCV.

Đặc biệt, trong lần trở lại ASEAN Para Games lần này, các VĐV Việt Nam đã phá 16 kỷ lục Đại hội, trong đó có những kỷ lục đã được duy trì từ năm 2007 và vượt số lượng kỷ lục từng thiết lập ở kỳ Đại hội trước ở Malaysia (10 kỷ lục).

Cụ thể, kình ngư Vi Thị Hằng phá 3 kỷ lục ở các nội dung 50 m bơi tự do, 100 m bơi ếch và 100 m bơi tự do.

VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa lập 2 kỷ lục mới ở các nội dung 100 m bơi bướm và 100 m bơi ngửa.

Kình ngư Lê Thị Dung phá 2 kỷ lục ở các nội dung 100 m bơi tự do và 400 m bơi tự do.

VĐV Trịnh Thị Bích Như phá 2 kỷ lục ở các nội dung 50 m bơi bướm và 100 m bơi tự do.

VĐV Đỗ Thanh Hải lập 2 kỷ lục ở các nội dung 50 m bơi ếch và 100 m bơi ếch, trong khi kình ngư Nguyễn Hoàng Nhã phá kỷ lục nội dung 100 m bơi ngửa.

Đội tuyển bơi Việt Nam phá 2 kỷ lục ở nội dung 4x50 m bơi hỗn hợp nội dung 4x50 m bơi tự do.

Hai kỷ lục còn lại của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 2022 lập được ở môn cử tạ, nhờ công của 2 đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan và Đặng Thị Linh Phượng.

Theo TTXVN, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 2022 Nguyễn Hồng Minh, thành tích của Đoàn Việt Nam tại Đại hội lần này rất tốt cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó các VĐV bơi và cử tạ có thành tích xuất sắc (môn bơi phá 14 kỷ lục, môn cử tạ phá 2 kỷ lục).

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, kết quả đạt được nói trên ngoài nỗ lực vượt bậc của các VĐV, còn là kết quả của sự quan tâm, đầu tư đúng đắn của của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ VHTT&DL, của các địa phương cho các môn thể thao trọng điểm dự Paralympic của Thể thao Việt Nam.

Tối 6/8, Lễ bế mạc ASEAN Para Games 11 năm 2022 đã được tổ chức tại SVĐ Manahan, Solo, Indonesia.

Sau 9 ngày tranh tài, VĐV các nước chia tay nhau và hẹn gặp lại vào kỳ Đại hội lần thứ 12 tại Campuchia vào năm 2023.

(Theo chinhphu.vn)



 

.
.
.