Thứ Ba, 02/08/2022, 10:14 (GMT+7)
.

Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026: Cơ hội của Việt Nam lớn hơn rất nhiều

FIFA đã chính thức phân bổ cho Châu Á có 8 suất chính thức và một suất đá play-off liên lục địa để giành quyền dự World Cup 2026. Cảnh cửa tới World Cup đã mở rộng hơn nhiều với tuyển Việt Nam.

Như tại World Cup 2022 thì Châu Á chỉ được phân bổ 4,5 suất dự World Cup. Với số suất như vậy, đội nào muốn hi vọng dự World Cup phải vào tới vòng loại thứ 3 và ít nhất phải xếp không thấp hơn vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình sau khi kết thúc vòng loại này mới có hi vọng.

Chúng ta đã biết là tuyển Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3 nhưng không có được vị trí xếp hạng đủ tốt và đã bị loại. Nhưng ở vòng loại World Cup 2026 câu chuyện khác nhiều.

Số đội dự World Cup sẽ tăng từ 32 đội như hiện nay lên 48 đội ở World Cup 2026. Cùng với đó, số suất dự World Cup dành cho Châu Á tăng từ 4,5 suất như hiện nay lên 8,5 suất sau đây 4 năm.

Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội dự World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội dự World Cup 2026.

LĐBĐ Châu Á (AFC) sẽ tổ chức 4 vòng loại để chọn đội dự World Cup 2026. Vòng loại thứ nhất chỉ dành cho các đội xếp hạng từ 26-47 ở Châu Á và tuyển Việt Nam được miễn đá vòng loại này vì hiện xếp hạng 17 Châu Á.

Việt Nam sẽ vào thẳng vòng loại thứ 2 có 36 đội tham gia trong đó có 25 đội xếp hạng từ thứ 1-25 Châu Á và 11 đội giành quyền đi tiếp sau vòng loại đầu tiên.

36 đội này được chia làm 9 bảng, mỗi bảng 4 đội và chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng loại thứ 3. Khả năng tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2, vào vòng loại thứ 3 là gần như chắc chắn nếu chúng ta tiếp tục duy trì phong độ và sự ổn định như những năm qua.

Vòng loại thứ 3 các đội được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, sân nhà và sân khách. Hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền dự World Cup. Hai đội xếp thứ 3 và 4 ở mỗi bảng tiếp tục được AFC chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội đá vòng tròn một lượt, sân nhà và sân khách.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng này tiếp tục giành 2 suất chính thức còn lại của Châu Á dự World Cup 2026. Hai đội nhì bảng sẽ đấu với nhau và đội thắng sẽ giành quyền đá play-off liên lục địa để tranh suất dự World Cup còn lại.

Như vậy, nếu như ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có 2 cơ hội dự World Cup sau khi vào đến vòng loại thứ 3 thì ở vòng loại World Cup 2026, nếu vào tới vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam có 3 cơ hội dự World Cup. Hi vọng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của chúng ta, vì thế, lớn hơn nhiều.

(Theo https://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet-nam/chau-a-co-85-suat-du-world-cup-2026-co-hoi-cua-viet-nam-lon-hon-rat-nhieu-n20220801170420874.htm)

.
.
.