Chủ Nhật, 22/01/2023, 00:06 (GMT+7)
.

Thể thao Việt Nam 2023: Hướng tới thành tích tốt nhất tại các sự kiện thể thao quốc tế

Bên cạnh SEA Games 32, Thể thao Việt Nam (TTVN) trong năm 2023 sẽ tiếp tục vươn tới mục tiêu cao hơn tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 cũng như các giải thi đấu quốc tế khác.

a
Tại ASIAD Hàng Châu lần thứ 19, Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 3-5 Huy chương Vàng

Giữ vững tốp 3 SEA Games; giành từ 3-5 HCV ASIAD

Năm 2023, SEA Games 32 tại Campuchia và Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD - lần thứ 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) là 2 sự kiện thể thao quốc tế lớn mà TTVN tham dự.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), sau kỳ SEA Games 31 đạt thành tích lịch sử dẫn đầu toàn đoàn với 205 HCV, ngành thể thao Việt Nam đề ra mục tiêu giữ vững thành tích tốp 3 toàn đoàn tại SEA Games 32 ở Campuchia (tháng 5/2023).

Sau SEA Games 32, từ ngày 23/9 - 8/10, TTVN sẽ tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tại ASIAD 18 (năm 2022 ở Indonesia), Đoàn TTVN đã giành được 38 huy chương, trong đó có 4 HCV (mục tiêu đề ra là giành 5 HCV), 16 HCB và 18 HCĐ. Đây là kỳ tham gia ASIAD thành công nhất của TTVN đến thời điểm đó.

Từ thành công nói trên, TTVN tiếp tục đề ra mục tiêu giành 3-5 HCV tại ASIAD 19.

Bên cạnh đó, TTVN chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao bãi biển thế giới tại Indonesia và Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ 6 tại Thái Lan cũng như các sự kiện thể thao quốc tế khác trong năm 2023.

Bóng đá: Nhiều cơ hội, nhiều thử thách

Năm 2023 là năm hết sức bận rộn của bóng đá Việt Nam với các giải đấu tại SEA Games 31 (đội tuyển nữ, đội tuyển U23 nam), ASIAD 19 (đội tuyển Olimpic nam, đội tuyển nữ quốc gia), Giải vô địch châu Á (đội tuyển quốc gia nam), Giải vô địch U20 châu Á (đội tuyển U20 nam), Giải vô địch thế giới nữ (đội tuyển quốc gia nữ).

Ra quân sớm nhất trong năm 2023 là ĐT U20 Việt Nam, thi đấu tại vòng chung kết Giải U20 châu Á tại Uzbekistan từ 1-18/3.

Tại vòng bảng, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tranh tài với các đội bóng mạnh Australia, Qatar và Iran.

Hiện tại, ĐT U20 Việt Nam đang luyện tập tại Trung tâm Bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên. Dự kiến, toàn đội sẽ sang UAE tập huấn vào cuối tháng 2, sau đó di chuyển sang Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á.

Tiếp đó ngay đầu tháng 4 (từ ngày 3-11/4), ĐT nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ nhất bóng đá nữ Olympic Paris 2024 (7 bảng đấu) với các đội cùng bảng C, gồm: Nepal, Palestine và Afghanistan.

Nếu vượt qua vòng loại này, các học trò ông Mai Đức Chung sẽ so tài với 6 đội nhất bảng vòng loại thứ nhất và các đội Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn  Quốc (12 đội) để giành vé dự Olympic Paris 2024.

Vào tháng 5, ĐT nữ Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam bắt tay vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Sau SEA Games 32, từ 22/7, ĐT nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại Australia-New Zealand.

Ở vòng bảng, các học trò HLV Mai Đức Chung so tài với các đội: Mỹ (đương kim vô địch), Hà Lan (Á quân 2019) và 1 đội chưa xác định.

Từ 23/9 - 8/10, ĐT nữ Việt Nam và ĐT Olympic (nam) tham dự ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc (do dịch COVID-19 nên ASIAD 2022 rời thời gian thi đấu sang năm 2023).

Với bóng đá nam, mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ hiện nay là tìm người kế nhiệm ông Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng các ĐT quốc gia (ĐT nam, ĐT U23 và ĐT Olympic).

Trong năm 2023, giải đấu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam là vòng chung kết Giải vô địch châu Á-Asian Cup tổ chức tại Qatar.

Cho đến nay thời gian thi đấu chính thức Asian Cup 2023 chưa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt lịch và lịch bốc thăm chia bảng cũng chưa được ấn định.

Tại Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE, dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo, ĐT Việt Nam lần thứ 2 lọt vào vòng tứ kết (vòng 8 đội mạnh nhất) kể từ sau giải đấu năm 2007.

a
Hy vọng ĐT Việt Nam sẽ tiếp nối di sản vinh quang mà HLV Park Hang-seo gây dựng.

Như vậy có thể thấy, trong năm 2023, bóng đá Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường khu vực và quốc tế dù thách thức không hề nhỏ.

Trong đó, ĐT nữ Việt Nam phải căng sức trên 4 "mặt trận", gồm: Vòng loại Olympic 2024, SEA Games 32, FIFA World Cup 2023 và ASIAD Hàng Châu.

Người hâm mộ hy vọng lại được chứng kiến những thành tích mới của TTVN và bóng đá Việt Nam trong năm Quý Mão này.

Theo chinhphu.vn


 

.
.
.