.

Sôi nổi Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024

Cập nhật: 15:47, 01/01/2024 (GMT+7)
(ABO) Sáng 30-12, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, gần 600 vận động viên (VĐV) tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Chợ Gạo.
 
Giải năm nay có 19 đoàn tham dự với gần 600 vận động viên.
Giải năm nay có 19 đoàn tham dự với gần 600 VĐV.
 
Giải năm nay có 19 đoàn tham dự với gần 600 VĐV và vẫn tiếp tục có 7 cự ly từ 1 km đến 10 km ở các nhóm tuổi từ nhi đồng đến cao tuổi cả nam và nữ. Đường chạy sẽ nằm trên địa bàn xã Tân Thuận Bình (huyện Chợ Gạo), với điểm xuất phát cự ly xa nhất là 10 km bắt đầu từ ngã tư Ninh Đồng về đích ở cổng chào xã Tân Thuận Bình.
 
Vận động viên ở cự ly 1km khởi động trước khi xuất phát.
VĐV ở cự ly 1 km khởi động trước khi xuất phát.
Ở cự ly 1km nhi đồng nữ: hạng Nhất thuộc về VĐV Ngô Nguyễn Ngọc Ngân (huyện Gò Công Tây)
Ở cự ly 1 km nhi đồng nữ, hạng Nhất thuộc về VĐV Ngô Nguyễn Ngọc Ngân (huyện Gò Công Tây).
 
Kết thúc Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024, Ban Tổ chức đã trao các giải cá nhân và toàn đoàn ở các cự ly cho các VĐV, đơn vị đạt thành tích cao. Cụ thể:
 
Ở cự ly 1km cao tuổi nữ, hạng Nhất thuộc về VĐV Đỗ Thị Thúy Ngọc (huyện Chợ Gạo),
Ở cự ly 1 km cao tuổi nữ, hạng Nhất thuộc về VĐV Đỗ Thị Thúy Ngọc (huyện Chợ Gạo).
 
Ở cự ly 1 km nhi đồng nữ: Hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Ngô Nguyễn Ngọc Ngân (huyện Gò Công Tây), Phạm Trần Ngọc Hương (huyện Gò Công Tây) và Trương Quỳnh Như (huyện Chợ Gạo); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về đơn vị huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo.
 
Vận động viên xuất phát ở cự ly 2km.
VĐV xuất phát ở cự ly 2 km.
 
Ở cự ly 1 km cao tuổi nữ, hạng Nhất, Nhì, Ba thuộc về các VĐV Đỗ Thị Thúy Ngọc (huyện Chợ Gạo), Trần Thị Bích Vân (huyện Chợ Gạo) và Trần Thị Thúy Mai (TX. Gò Công); hạng Nhất đồng đội thuộc về đơn vị huyện Chợ Gạo.
 
Ở cự ly 2km nhi đồng nam, hạng Nhất thuộc về VĐV Tạ Thành Nguyên (huyện Gò Công Đông),
Ở cự ly 2 km nhi đồng nam, hạng Nhất thuộc về VĐV Tạ Thành Nguyên (huyện Gò Công Đông).
 
Ở cự ly 2 km nhi đồng nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV: Tạ Thành Nguyên (huyện Gò Công Đông), Nguyễn Hoàng Nhân (huyện Chợ Gạo) và Phạm Văn Nghĩa (huyện Gò Công Đông); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội ở nội dung này lần lượt thuộc về đơn vị huyện Gò Công Đông, huyện Cái Bè và huyện Chợ Gạo.
 
Người dân nhiệt tình cổ vũ.
Người dân nhiệt tình cổ vũ tinh thần thi đấu của các VĐV.
 
Ở cự ly 2 km cao tuổi nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Lê Văn Chí (huyện Chợ Gạo), Trần Văn Mười (huyện Gò Công Tây) và Dương Ngọc Hùng (huyện Chợ Gạo); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội ở nội dung này lần lượt thuộc về các đơn vị: huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và TX. Gò Công.
 
Về đích.
Các VĐV về đích.
 
Ở cự ly 2 km trung niên nữ, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Bùi Thị Thanh Mai (huyện Tân Phước), Nguyễn Thị Phỉ (huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Thị Huỳnh Nga (TX. Cai Lậy); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: TX. Cai Lậy, huyện Chợ Gạo và huyện Cai Lậy.
 
Các lực lượng tham gia bảo vệ đường chạy.
Các lực lượng tham gia bảo vệ đường chạy.
 
Ở cự ly 3 km thiếu niên nữ, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Lê Ngọc Nguyên (huyện Cái Bè), Huỳnh Thị Nguyệt Nhi (huyện Chợ Gạo) và Lâm Võ Lâm Như Quỳnh (huyện Chợ Gạo); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây.
 
 
Ở cự ly 3 km trung niên nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Ngọc Thanh và Trần Văn Thanh đều thuộc TP. Mỹ Tho; hạng Nhất, Nhì đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: TP. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo.
 
Tiếp nước trên đường chạy.
Tiếp nước trên đường chạy.
 
Ở cự ly 4 km trẻ nữ, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Bùi Thị Anh Đào (huyện Cái Bè), Võ Thị Kim Ngân (huyện Chợ Gạo) và Lê Thị Cẩm Tiên (huyện Cái Bè); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: huyện Cái Bè, huyện Gò Công Tây và TX. Gò Công.
 
VĐV đạt giải ở cự ly 2km cao tuổi nam.
Trao giải cho các VĐV đoạt giải ở cự ly 2 km cao tuổi nam.
 
Ở cự ly 5 km thiếu niên nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Phan Hùng Duy Hải (huyện Gò Công Đông), Hữu Quốc Hưng (huyện Chợ Gạo) và Lê Thanh Tùng (huyện Gò Công Đông); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo và TX. Gò Công. 
 
 
Ở cự ly 5 km thiếu niên nữ, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Bùi Thị Xuân Đào (huyện Cái Bè), Nguyễn Thị Trúc Phương (TP. Mỹ Tho) và Huỳnh Nguyễn Thái Ngọc Giàu (huyện Cái Bè); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: TX. Cai Lậy, huyện Cái Bè và huyện Chợ Gạo.
 
 
Ở cự ly 7 km trẻ nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Đoàn Lê Vinh Hiển (TP. Mỹ Tho), Phạm Ngọc Thiện (TP. Mỹ Tho) và Châu Hoàng Luân (huyện Cái Bè); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội lần lượt thuộc về các đơn vị: huyện Cái Bè, TP. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo.
 
 
Ở cự ly 10 km thanh niên nam, hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các VĐV Nguyễn Văn Lợi (huyện Cái Bè), Huỳnh Văn Thanh (TP. Mỹ Tho) và Nguyễn Phùng Thắng (Công an Tiền Giang); hạng Nhất, Nhì, Ba đồng đội cự ly này lần lượt thuộc về các đơn vị: TP. Mỹ Tho, Công an Tiền Giang và huyện Cái Bè. 
 
 
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam, nữ nhỏ tuổi nhất và nam, nữ cao tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc, gồm: Nam VĐV Dương Hoàng Phúc (sinh năm 2014) đơn vị huyện Gò Công Tây, nữ VĐV Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (sinh năm 2014) đơn vị huyện Gò Công Đông; nam VĐV Đỗ Văn Oanh (sinh năm 1957) đơn vị huyện Tân Phước và nữ VĐV Đỗ Thị Lai (sinh năm 1958) đơn vị TX. Gò Công.
 
 
Với 120 VĐV thi đấu ở tất cả các cự ly, đơn vị huyện Chợ Gạo đã đạt hạng Nhất toàn đoàn. 
 
Năm 2025, đơn vị TP. Mỹ Tho đăng cai tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 40, hướng tới kỷ niệm 346 năm Đô thị Mỹ Tho (1679 - 2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).
NHÓM PHÓNG VIÊN
.
.
.