Thứ Sáu, 14/03/2025, 10:19 (GMT+7)
.

Bóng đá Việt Nam: Cần có giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới

Việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều vào Đội tuyển U22 Việt Nam của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik dường như đang muốn mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ người Việt không sinh ra ở Việt Nam nhiều khả năng sẽ là một nguồn bổ sung chất lượng cho bóng đá Việt Nam nhưng “liều lượng” sẽ là điều mà những người làm bóng đá cân nhắc nếu không muốn ảnh hưởng đến các cầu thủ nội.

Xuân Son tỏa sáng khiến cho niềm tin của người hâm mộ vào cầu thủ nhập tịch tăng cao khi Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024. Do đó, việc có thêm những cầu thủ Việt Nam nhưng không sinh ra ở mảnh đất hình chữ S thi đấu trong màu áo Đội tuyển Quốc gia sẽ dần trở thành xu hướng tất yếu của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh các cầu thủ có quốc tịch nước ngoài như Xuân Son, thì nguồn lực cầu thủ Việt kiều có thể thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất lớn. Ở đợt tập trung Đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 2 cầu thủ Việt Kiều gồm: An Khánh (có cha mẹ là người Việt đang thi đấu tại Cộng hòa Czech), Viktor (đang thi đấu cho Hà Tĩnh, có cha là người Việt, mẹ là người Nga). 

Hai cầu thủ nói trên đều đã được HLV tiền nhiệm của U23 Việt Nam triệu tập nhưng chưa thi đấu chính thức. Ở giai đoạn mà niềm tin với các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều lớn như hiện tại thì khả năng An Khánh và Viktor trở thành những “kép chính” trong những hành trình sắp tới của U22 Việt Nam là rất cao, nhất là ở đấu trường SEA Games.

Viktor Lê (bên trái hàng thứ nhất) là 1 trong 2 cầu thủ Việt kiều ở U22 Việt Nam.                                                                      Ảnh: Vietnamnet.vn
Viktor Lê (bên trái hàng thứ nhất) là 1 trong 2 cầu thủ Việt kiều ở U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.vn

An Khánh là cầu thủ được kỳ vọng rất lớn khi được Ban huấn luyện trao chiếc áo số 10 vốn gắn liền với nhiều cầu thủ chơi xuất sắc trong màu áo U22 Việt Nam như Công Phượng là một ví dụ. Nếu tính đến độ hòa nhập, Viktor sẽ có nhiều lợi thế hơn vì có thời gian khoảng 4 năm thi đấu ở Việt Nam sau khi rời học viện ở Nga. 

An Khánh đang chơi cho câu lạc bộ (CLB) chủ quản - FK Trinec sau khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại FK SK Polanla và ghi 5 bàn, kiến tạo 6 lần sau 9 trận ra sân tại giải hạng 4 Cộng hòa Czech. Nhờ vậy, An Khánh được gọi về tập luyện và thi đấu giao hữu, chuẩn bị cho lượt về giải hạng 3 sẽ khởi tranh trong tháng 3 tới.

Sự góp mặt của An Khánh được kỳ vọng sẽ tạo nên những nét mới nơi hàng công của U22 Việt Nam, nơi có sự góp mặt của Đình Bắc, Thanh Nhàn… giúp lối chơi của U22 Việt Nam thêm đa dạng.

Hiện tại, việc góp mặt của An Khánh và Viktor chưa thể nói được rằng có thể tạo hiệu ứng mạnh mẽ như Xuân Son ở Đội tuyển Việt Nam hay không, nhưng việc 2 cầu thủ Việt kiều, trong đó có cầu thủ còn đang thi đấu nước ngoài được triệu tập và lứa cầu thủ trẻ như U22 thì sẽ tạo nên một áp lực lớn cho các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu trong nước. Áp lực ở đây là áp lực cạnh tranh suất lên tuyển.

Câu chuyện tuyển chọn cầu thủ hiện tại không còn chỉ gói gọn ở V-League nữa, mà còn đối với các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu khắp nơi trên thế giới và cả cầu thủ nhập tịch nếu đủ điều kiện. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam hiện nay không chỉ phải cạnh tranh suất đá chính ở cấp CLB với các cầu thủ ngoại, mà ngay cả suất thi đấu ở đội tuyển cũng sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể giành được vé thi đấu quốc tế. 

Áp lực này cũng sẽ là con dao hai lưỡi khi có thể giúp các cầu thủ có động lực thi đấu tốt hơn hoặc sẽ làm cho những sự nỗ lực đó bị mất đi. Do đó, việc cần phải có “liều lượng” và môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ Việt Nam thi đấu trong nước với các cầu thủ nước ngoài và nhập tịch để có thể tận dụng mặt tích cực này.

HLV Kim Sang-sik có lẽ là HLV đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên khá mới mẻ với các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch được thi đấu ở các giải chính thức. Do đó, kết quả mà HLV người Hàn Quốc đạt được trong thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam sẽ có tác động rất lớn đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trong tương lai ở Đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

GIAI NGHI  

.
.
.