Thứ Sáu, 06/04/2012, 15:28 (GMT+7)
.

Hoạt động văn hóa thiết thực hình thành từ các cụ

Biểu diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi tại giỗ Tổ.
Biểu diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi tại giỗ Tổ  Hùng Vương.

Năm 2000, từ ý tưởng ban đầu, các cụ cao niên của CLB Trà đàm khu phố 7 (P.3, TP. Mỹ Tho) đã phối hợp với Hội Người cao tuổi và Ban Văn hóa - Thông tin phường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương và nhận được sự đồng thuận cao của Đảng ủy và UBND phường.

 Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên được tổ chức tại miếu Thành Hoàng (KP.7). Từ đó đến nay, giỗ Tổ được duy trì tổ chức đều đặn hàng năm. Đặc biệt, sau khi nhà văn hóa phường được xây dựng, giỗ Tổ các Vua Hùng đã được chuyển về tổ chức tại đây.

Ngoài các nghi thức lễ, Ban tổ chức còn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hội như: kéo co, nhảy bao bố, đẩy cây, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, văn hóa - văn nghệ…, góp phần giáo dục về cội nguồn dân tộc và làm phong phú thêm các hoạt động của nhà văn hóa phường.

VĂN NGHỆ
 

.
.
.