Thứ Tư, 20/06/2012, 12:10 (GMT+7)
.

Kết quả Giải Báo chí Bông lúa Vàng lần thứ XVII (2011 - 2012)

Ban Tổ chức Giải báo chí Giải Bông lúa vàng vừa công bố kết quả giải báo chí năm 2012. Phóng viên Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc đã đoạt giải nhất.

+ Giải Nhất: Loạt bài “Quyết liệt phòng, chống và ngăn ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm” của Nguyễn Sự  (Báo Ấp Bắc).

+ Giải Nhì : Phóng sự truyền hình “Triển vọng trái cây GAP” của Kim Nữ - Thanh Phong (Đài PT-TH Tiền Giang).

+  Giải Ba: 2 tác phẩm

- Phóng sự phát thanh “Ứng dụng công nghệ thông tin vào Tam nông ở Tiền Giang” của Thanh Thảo (Đài PT-TH Tiền Giang).

- Loạt bài phản ánh “Nghề nuôi cá tra ở các tỉnh ĐBSCL” của Thành Công (Chi cục Thủy sản Tiền Giang).

+ Giải Khuyến khích: 7 tác phẩm

- Loạt bài: “Xây dựng nông thôn mới” của Ngô Văn (Báo Ấp Bắc).

- “Câu chuyện về con cá tra và đồng đô la” của Thái Thiện (Báo Ấp Bắc).

- Phóng sự truyền hình “Xuất khẩu gạo - lợi thế và triển vọng” của Thùy Trang - Phi Phụng - Đặng Trang (Đài PT-TH Tiền Giang).

- Phóng sự truyền hình “Chợ Gạo trồng dưa hấu thử nghiệm trên giàn mang lại hiệu quả” của An Khương-Thanh Tâm (Đài Truyền thanh - Truyền hình Chợ Gạo).

- Phóng sự phát thanh “Về nuôi cá tra xuất khẩu ở Tiền Giang” của Kim Nữ  (Đài PT-TH Tiền Giang).

- Loạt bài phản ánh “Về nghề nuôi nghêu ở các tỉnh ĐBSCL” của Trí Quang (Chi cục Thủy sản Tiền Giang).

- “Công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh VIRUS trên lúa” của Nguyễn Văn Sinh (Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang).

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ BÔNG LÚA VÀNG

.
.
.