Thứ Ba, 31/07/2012, 08:04 (GMT+7)
.

Việt Nam lần đầu tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ

Bản dịch tiếng Quốc tế ngữ của
Bản dịch tiếng Quốc tế ngữ của "Nhật ký Đặng Thùy Trâm".

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội Quốc tế ngữ, với sự tham gia của hơn 900 đại biểu trên toàn thế giới đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-7 đến 4-8.

Chủ đề Đại hội Quốc ngữ toàn cầu (UK97) là "Quốc tế ngữ - Cầu nối vì Hòa bình, Hữu nghị và Phát triển".

Ngoài các hội thảo chuyên đề truyền thống theo chương trình chung và nhiều hoạt động du lịch, văn hóa nghệ thuật, UK97 còn có chương trình "Ngày Việt Nam," là cơ hội để nước chủ nhà giới thiệu về đất nước, con người, phong tục tập quán, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
 
Để kỷ niệm và chào mừng Đại hội UK97, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam đã xuất bản "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và"Truyện Kiều" bằng ngôn ngữ Quốc tế ngữ (Esperanto).

Quốc tế ngữ (Esperanto) là ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị do bác sĩ nhãn khoa Lejzer Ludwik Zamenhof công bố năm 1887. Ông Probal Dasgupta, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ toàn cầu cho biết, Hội Quốc tế ngữ toàn cầu là tổ chức lớn nhất thế giới của những người nói tiếng Esperanto.

(Theo TTXVN)

 

.
.
.