Thứ Tư, 24/10/2012, 10:37 (GMT+7)
.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo là đại sứ an toàn giao thông

Là đại sứ thiện chí của "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông", Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo muốn kêu gọi mọi người có ý thức tham gia giao thông.

Để nhắc nhở mọi người luôn ý thức về hiểm họa tai nạn giao thông, năm 1993, Tổ chức Hòa bình đường bộ đã khởi xướng "Ngày thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông". Liên hợp quốc đã chọn chủ nhật, thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày tưởng niệm các nạn nhân.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo trao đổi với báo chí sáng 23-10. Ảnh: Đoàn Loan
Hoa hậu Đặng Thu Thảo trao đổi với báo chí sáng 23-10. Ảnh: Đoàn Loan

Năm nay, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia lần đầu tiên tổ chức chương trình tuyên truyền quy mô lớn tại 63 tỉnh, thành hướng tới lễ tưởng niệm toàn quốc (tổ chức ngày 19-11 tại Hà Nội).

Các hoạt động lớn bao gồm thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông; phối hợp với Giáo hội Phật giáo tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong.

Trao đổi với báo chí sáng 23-10, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, nhiều hoạt động tuyên truyền ATGT thiết thực sẽ được tổ chức trên toàn quốc, như mỗi trường học dành 1 phút tưởng niệm nạn nhân tử vong vào lễ chào cờ sáng thứ 2 ngày 12-11.

Theo Ủy ban ATGT, Việt Nam vẫn đứng thứ 11 trong số các nước có số người chết vì tai nạn giao thông lớn nhất thế giới. 10 năm qua, Việt Nam phải tốn chi phí 40.000 tỷ đồng giải quyết hậu quả tai nạn giao thông, tương đương xây dựng 600.000 ngôi nhà tình nghĩa.

Đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chí của chương trình tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ tham gia vào các chiến dịch tuyên truyền như: quay video, đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, tuyên truyền đội nón bảo hiểm cho trẻ em...

(Theo vnexpress)

.
.
.