Thứ Năm, 29/11/2012, 16:10 (GMT+7)
.

Nhật ký trong tù qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc

"Nhật ký trong tù" bằng tiếng Hàn đã được giới thiệu nhiều lần tới công chúng. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 4573/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm “Tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc”.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội trao đổi mỹ thuật Hàn - Việt tổ chức triển lãm “Tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc”, hưởng ứng năm Hữu nghị Việt - Hàn, nhân kỷ niệm 20 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) từ ngày 20 đến 28-12-2012, tại TP. Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 12-2012 và tại Phú Thọ vào tháng 3-2013.

Năm 2000, tác phẩm "Nhật ký trong tù" được dịch ra tiếng Hàn, trở thành nguồn cảm hứng cho các học giả Hàn Quốc nghiên cứu, học hỏi. Với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, các nhà thư pháp Hàn Quốc đã cùng nhau sáng tác và tổ chức 10 triển lãm thơ tại 9 thành phố ở Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác Hồ, Hội Triển lãm thư pháp Hàn Quốc về tác phẩm thơ "Nhật ký trong tù" đã chọn 50 tác phẩm tiêu biểu của 25 nhà thư pháp, phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Hàn - Việt, tổ chức triển lãm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vinh và Cố đô Huế, từ tháng 4 đến tháng 6-2010.

Triển lãm “Tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc” lần này, một lần nữa góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

(Theo dangcongsan)

.
.
.