Thứ Năm, 18/07/2013, 06:32 (GMT+7)
.

Tác giả Thanh Hải (Tiền Giang) đoạt 2 giải cuộc thi thơ ĐBSCL lần V

Cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ V do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức được phát động từ tháng 4-2012. Ban tổ chức đã nhận được 531 tác phẩm của 162 tác giả trong khu vực gửi dự thi.

Đề tài của cuộc thi sáng tác là: Vùng đất, con người ĐBSCL trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển và hội nhập; những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  về biển, đảo của Việt Nam. 

Kết quả, giải Nhất được trao cho tác giả Cao Thoại Châu (Long An) với tác phẩm “Tiếng đờn ca tài tử ở phà Vàm Cống”. Tác giả Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) đoạt giải Nhì với tác phẩm “Phía mùa cam bạc lá” và giải Khuyến khích với tác phẩm “Tản mạn trưa”. Hai giải Ba thuộc về  tác phẩm “Xóm mình nghèo giấu điện vào đêm” của tác giả Nguyễn Ngọc Tân (Cà Mau) và “Nhật ký cho ngày rỗng” của tác giả Trần Huy Minh Phương (Sóc Trăng).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chọn trao 4 giải Khuyến khích cho các tác giả: Nguyễn Giang San (Đồng Tháp), Võ Thị Nguyệt (Cần Thơ), Nguyễn Đình Chiến và Trương Chí Hùng (An Giang).

Lễ tổng kết và phát thưởng sẽ tổ chức vào ngày 29-7-2013 tại TP. Sóc Trăng.

* Tác giả Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm - Khoa Cử nhân Tiểu học, hiện đang công tác tại Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè.

Nguyễn Thanh Hải từng đoạt giải Ba tại Cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm hồn Việt” do Báo Người Cao Tuổi phối hợp với CLB Thơ Việt Nam và website lucbat.com tổ chức năm 2011.

Anh có thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương và nhiều tuyển tập thơ. Đầu năm 2013, Nguyễn Thanh Hải xuất bản tập thơ đầu tay với nhan đề “Cúi chiều nhặt sóng” do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

LÊ VĂN

.
.
.