Thứ Bảy, 14/12/2013, 13:07 (GMT+7)
.

Festival Huế 2014: Hội tụ văn hóa 5 châu

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế lần thứ 8-2014 sẽ là nơi tụ hội của các thành phố cố đô của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 20-4-2014, Festival Huế lần thứ 8 tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng.

Ban Tổ chức cho biết, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Festival Huế 2014. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà
Ban Tổ chức cho biết, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Festival Huế 2014. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Là sự kiện văn hóa du lịch đặc thù, diễn ra 2 năm/lần với quy mô quốc gia, quốc tế bắt đầu từ năm 2000 đến nay, qua 7 kỳ tổ chức, Festival Huế đã thành nơi quy tụ của nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Tại buổi họp báo giới thiệu Festival Huế 2014, tổ chức sáng 12-12 tại Hà Nội, Giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng cho biết: “Các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật của Huế sẽ chia làm 2 mảng cơ bản, đó là mảng văn hóa truyền thống Việt Nam và giao lưu hội nhập với các nền văn hóa 5 châu”.

Festival Huế 2014 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng cho những vùng văn hóa và các cố đô của Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế. Đó là chương trình nghệ thuật tôn vinh Ca Huế (16-4), Đêm Hoàng cung (tối ngày 15 và ngày 19-4,) Lễ hội Áo dài (20 giờ ngày 14 và ngày 17-4-2014).

Ngoài ra còn có các lễ hội cộng đồng mang đặc trưng văn hóa truyền thống của Huế như: Lễ hội “Hương xưa làng cổ” được tổ chức từ  ngày 14 đến 16-4-2014; “Chợ quê ngày hội” được tổ chức  từ ngày 13 đến ngày 16-4-2014; Lễ hội thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ” từ ngày 17 đến ngày 19-4-2014; "Sóng nước Tam Giang" từ ngày 30-4 đến ngày 2-5-2014; “Thuận An biển gọi” tổ chức trong 2 ngày 30-4 và ngày 1-5-2014, và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú khác.

Mảng các sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, gồm các chương trình nghệ thuật truyền thống đương đại chất lượng cao của các đoàn nghệ thuật đến từ hơn 30 quốc gia sẽ diễn ra hằng đêm tại các sân khấu Đại Nội, Cung An Định, các sân khấu cộng đồng khắp các vùng thị trấn, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng với đó là các chương trình biểu diễn, giao lưu đặc biệt dành cho những người không có điều kiện tham dự Festival tại các bệnh viện, nhà máy với sự trình diễn của các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Ba Lan, Anh, Nhật Bản, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Argentina, Brazil…

Festival Huế 2014 có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật nổi tiếng như: Đoàn nghệ thuật Carabosse vùng Poitou Charentes (Pháp); Đoàn Eisa đến từ Okinawa (Nhật Bản); Đoàn nghệ thuật trống Bati-Holic từ cố đô Kyoto (Nhật Bản); Nhóm múa dân gian Guadalajara và ban nhạc Mariachi (Mexico); Ban nhạc Amigos (được chọn là Đại sứ văn hóa Hoa Kỳ cho dự án Đưa âm nhạc Mỹ ra thế giới của Bộ Ngoại giao nước này); Đoàn múa dân gian Asayel (Palestine)…

Trong thời gian diễn ra Festival sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật ASEAN + 3 từ ngày 16 đến ngày 21-4-2014.

Đến thời điểm này, đã có 101 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Festival Huế 2014. Dự kiến sẽ có khoảng 50.000 lượt người đến tham dự Festival lần thứ 8 này.

Sau 7 kỳ tổ chức thành công Festival, Huế đã trở thành điểm hẹn của di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại của Việt Nam và nhiều nền văn hóa khác; góp công sức để các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian, lễ hội mới, các loại hình nghệ thuật, cả nghệ thuật sống, được dày công tôn tạo, giữ gìn và xây mới.

Festival Huế đã trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch không chỉ của riêng Huế, mà còn là của cả Việt Nam; trở thành một sản phẩm đặc sắc để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.