Thứ Tư, 25/12/2013, 10:21 (GMT+7)
.

Thánh thất cao đài Vĩnh Bình: Ra mắt cơ sở thờ tự văn hóa

Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định công nhận cơ sở thờ tự văn hóa cho Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Vĩnh Bình.
Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định công nhận cơ sở thờ tự văn hóa cho Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Vĩnh Bình.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ ra mắt cơ sở thờ tự văn hóa Thánh thất Cao Đài Vĩnh Bình, là cơ sở thờ tự văn hóa thứ 17 của huyện.

Thánh thất Cao Đài Vĩnh Bình được xây dựng năm 1940. Qua nhiều lần trùng tu, nay cơ sở vật chất được khang trang, đáp ứng 3 tiêu chuẩn cơ sở thờ tự văn hóa, là nơi hành lễ và tu hành của 1.875 tín đồ nhập môn.

 Trong sinh hoạt, Ban Cai quản Họ đạo thường xuyên nhắc nhở tín đồ tu hành thuần túy, không hoạt động mê tín dị đoan, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo; cùng chính quyền địa phương tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện như: Cấp các suất ăn miễn phí hàng ngày cho bệnh nhân nghèo Bệnh viện Gò Công Tây suốt 12 năm qua; nuôi dưỡng 30 cụ không nơi nương tựa; cấp trên 600 chiếc quan tài cho người nghèo, bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn…

Dịp này, UBND huyện và UBND thị trấn Vĩnh Bình khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

XUÂN TƯỚC

.
.
.