Thứ Tư, 16/04/2014, 11:09 (GMT+7)
.

Đình Hòa Khánh đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh

Ngày 15-4, Đình Hòa Khánh (huyện Cái Bè) tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật.

Đình Hòa Khánh (tọa lạc tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh) được xây dựng cách nay hơn 100 năm để thờ cúng các vị thần mà dân trong vùng tín ngưỡng. Đình được xây dựng theo kiểu chữ Nhị gồm tiền điện và chánh điện, với tổng diện tích 480m2.

Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật có sự hòa hợp giữa phong cách Á - Âu nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được biểu hiện qua cấu trúc xây dựng, vật liệu và các đề tài chạm trổ, trang trí bên trong, bên bờ nóc đình…

Đình Hòa Khánh còn là cơ sở cách mạng vững chắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Hàng năm, nhân dân trong xã tổ chức lễ cúng hạ điền và thượng điền vào ngày 15, 16 tháng 3 và 15, 16 tháng 12 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 21 di tích được Bộ VH-TT&DL xếp hạng cấp Quốc gia, 111 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; trong đó huyện Cái Bè có 2 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 21 di tích cấp tỉnh.

CHIÊU NAM

.
.
.