Thứ Tư, 16/04/2014, 14:34 (GMT+7)
.

Tiền Giang tham gia 8/18 hoạt động Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lầnI

Ảnh minh họa. Ảnh: Như Lam
Ảnh minh họa. Ảnh: Như Lam

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 tại tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 25 đến 29-4. Trong 18 hoạt động của lễ hội, tỉnh Tiền Giang đăng ký tham gia 8 hoạt động, bao gồm: Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ; Chương trình Festival Đờn ca tài tử Quốc gia; Hội thảo xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư và lễ ký kết tour, tuyến du lịch; Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12-2014; Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam bộ”; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; Hội chợ Thương mại - Du lịch và Lễ hội Ẩm thực Nam bộ. 

Trong các hoạt động tham gia lễ hội lần này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia 2 hoạt động là “Hội chợ Thương mại - Du lịch” và “Lễ hội Ẩm thực Nam bộ”.

Hình ảnh, sản phẩm được giới thiệu, trưng bày là các sản phẩm về công nghiệp thực phẩm; về sông nước miệt vườn, đò chèo, chợ nổi Cái Bè; các loại trái cây, con giống; các brochure, ấn phẩm về du lịch... có thế mạnh và đặc trưng của tỉnh. Đặc biệt, tại Lễ hội Ẩm thực Nam bộ, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Làng Việt Tiền Giang sẽ dự thi món ngon Nam bộ với 2 món Hủ tiếu nướng giòn hải sản và món Kình ngư hóa long.

Với 8/18 hoạt động của Tiền Giang, hy vọng sẽ là cầu nối để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà sản xuất có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất - kinh doanh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

.
.
.