Thứ Sáu, 06/03/2015, 15:12 (GMT+7)
.

Đêm thơ "Mừng xuân đất nước hướng về biển đảo quê hương"

Ngày 5-3 (nhằm Rằm tháng Giêng ÂL), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu lần VIII-2015, chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 với chủ đề: "Mùa xuân đất nước hướng về biển đảo quê hương".

Tại đêm thơ, ông Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã cùng quý đại biểu và người yêu thơ tìm hiểu về ý nghĩa và nội dung ngày thơ Việt Nam lần thứ 13; giao lưu và nghe thơ của các tác giả: Trần Thế Ngọc, Trần Đỗ Liêm, Võ Tấn Cường, Lê Hồng Thái, Lá Me, Trương Trọng nghĩa, Thái Tràng, Hữu Đức, Thanh Tùng, Nguyễn Như Cẩm Thu, Nguyễn Công Bằng, Hồng Thương… qua giọng đọc của chính tác giả và giọng diễn ngâm của các nghệ sĩ: Hải Lý, Hoàng Hạnh…

Ngoài ra, đại biểu và người yêu thơ còn được tham gia các hoạt động khác như: Trưng bày và biểu diễn viết thư pháp thơ, nghe các ca khúc phổ thơ, ca khúc viết về quê hương đất nước qua phần thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ: Đào Vũ Thanh, Cao Huy Thế, Trương Can, Tấn Mẫn, Phương Uyên…

Dịp này, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang cũng phát động cuộc thi thơ chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

MINH CHÂU

.
.
.