Thứ Năm, 23/04/2015, 09:33 (GMT+7)
.

Triển lãm tranh và tượng điêu khắc "Dấu ấn 40 năm"

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 21-4, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố đã khai mạc triển lãm tranh và tượng điêu khắc với chủ đề “Dấu ấn 40 năm” tại Bảo tàng Mỹ thuật và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm điêu khắc và hội họa và 99 tác phẩm nghệ thuật đồ họa được thực hiện bởi các tác giả là họa sỹ, nhà điêu khắc mỹ thuật thành phố ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Với nội dung phong phú và đa dạng về đề tài như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, hoạt động bảo vệ biển đảo quê hương… các tác giả đã chuyển tải những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước trên nhiều thể loại khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, tranh dán giấy, kỹ thuật số, tượng điêu khắc, tranh in Printmaking, tranh postel của ngành thiết kế đồ họa…

Chia sẻ tại triển lãm, ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 40 năm qua giới mỹ thuật thành phố đã tích cực hoạt động để góp phần vào nền văn hóa nghệ thuật thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Triển lãm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước cũng là thông điệp của giới nghệ sĩ mỹ thuật gửi đến đông đảo công chúng rằng, những người nghệ sỹ vẫn luôn là những người chiến sĩ hăng hái, tích cực trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, luôn học hỏi, trau dồi, không ngừng sáng tạo, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Là họa sỹ trẻ tiêu biểu của Hội Mỹ thuật Thành phố, anh Trần Thanh Cảnh, tham gia triển lãm với bộ tác phẩm hội họa “Mồ hôi và Máu” bày tỏ là những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, tự hào với những thế hệ ông cha đi trước đã cống hiến hết tuổi thanh xuân và máu xương vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày nay, trên “cuộc chiến” không biên giới, các thế hệ trẻ vẫn noi gương, học tập thế hệ đi trước, hết mình trong lao động và sáng tạo, bản lĩnh thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.

Triển lãm diễn ra đến tháng 5-2015.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/trien-lam-tranh-va-tuong-dieu-khac-dau-an-40-nam-tai-tphcm/318874.vnp)

.
.
.