Thứ Tư, 25/11/2015, 15:16 (GMT+7)
.

Quản lý và tổ chức tốt lễ hội

Tỉnh ta hiện có các lễ hội dân gian và lễ hội truyền thống cách mạng như: Lễ hội Kỳ Yên (huyện Gò Công Tây); lễ hội Nghinh Ông (huyện Gò Công Đông); lễ hội Chiến thắng Ấp Bắc, Chiến thắng Ba Rài, lễ giỗ Tứ Kiệt (huyện Cai Lậy); Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng (huyện Cái Bè); lễ hội Nam kỳ khởi nghĩa, Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (huyện Châu Thành); lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định (TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông); lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (huyện Chợ Gạo)…

Triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong năm 2015 tỉnh ta đã thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ được đặc biệt chú trọng. 

Trong năm 2015, tỉnh ta tổ chức tốt các ngày kỷ niệm như: 230 năm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút và lễ đón nhận Bằng di tích cấp Quốc gia đặc biệt Rạch Gầm - Xoài Mút; 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; 129 năm Ngày Quốc tế Lao động; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Tiền Giang; 140 năm Ngày Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh; 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; 70 năm Ngày truyền thống ngành Công an; 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015…
 
Nhiều năm qua, cấp tỉnh và các huyện, thành, thị đều thành lập Ban tổ chức các ngày lễ lớn, nên nội dung các lễ hội đều được quản lý chặt chẽ và đi vào nền nếp. Trong phần hội, ngành VH-TT&DL đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ nhân dân như: Trưng bày triển lãm, hội thi các loại hình văn nghệ, biểu diễn văn nghệ quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp, thi đấu các môn thể thao dân tộc… đã thu hút nhiều vạn lượt công chúng tham gia sinh hoạt, hưởng thụ, tạo không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, phấn khởi và tạo được hiệu quả xã hội tích cực. 
 
Ngành VH-TT&DL cũng đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động lễ hội, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh khác.
 
Năm 2016, ngành VH-TT&DL sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh với tinh thần hiệu quả, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh.
 
THANH HẢI
.
.
.