Thứ Tư, 25/11/2015, 11:08 (GMT+7)
.

Tiền Giang đoạt 2 HCV&2 HCB tại Cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương

Đêm 23-11, Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 diễn ra tại Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu. Nghệ sĩ Ưu tú Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cùng  cán bộ lãnh đạo Cục Biểu diễn, Sở VH-TT&DL 27 tỉnh, thành đến dự.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Minh tặng hoa cho nghệ sĩ Nhơn Hậu và Đào Vũ Thanh.
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Minh tặng hoa cho nghệ sĩ Nhơn Hậu và Đào Vũ Thanh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến 23-11, quy tụ hơn 1 ngàn diễn viên cải lương với 33 vở mới của 27 đơn vị, được đánh giá là cuộc thi lớn nhất vì có nhiều vở diễn và số lượng diễn viên đông nhất từ trước đến nay. Nội dung cuộc thi xoay quanh các đề tài: Lịch sử, dân gian, xã hội và danh nhân…

Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang tham gia vở cải lương đề tài lịch sử Huyền sử Rạch Gầm, soạn giả Huỳnh Anh, đạo diễn Tấn Lộc và Lê Trung Thảo. Nghệ sĩ Nhơn Hậu (vai Hiền), nghệ sĩ Đào Vũ Thanh (vai Nguyễn Huệ) đoạt Huy chương Vàng; nghệ sĩ Kiều Quốc Tâm (vai ông Tám Dư) và nghệ sĩ Hoài Nhung (vai bà Tư) đoạt Huy chương Bạc.

NGỌC LỆ

.
.
.