Thứ Hai, 06/06/2016, 16:12 (GMT+7)
.

Khởi công xây dựng Nhà lưu niệm cố soạn giả Trần Hữu Trang

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, ngày 1-6 Sở VH-TT&DL tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu niệm cố soạn giả Trần Hữu Trang tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo.

Công trình được xây dựng trên diện tích 500 m2, gồm: Nhà lưu niệm, sân đường, sân khấu, với kinh phí 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9-2016.

Cố soạn giả Trần Hữu Trang là soạn giả lớn của sân khấu cải lương Việt Nam, với những tác phẩm nổi tiếng như: Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Hoa rơi cửa Phật…;  có nhiều công lao trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Việc xây dựng nhà lưu niệm để tưởng nhớ, ghi nhận công lao của ông; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điều kiện cho người dân, văn nghệ sĩ đến tìm hiểu và thăm viếng phần mộ của cố soạn giả.

THANH HẢI

.
.
.