Thứ Ba, 06/09/2016, 11:49 (GMT+7)
.

Đôi điều ghi nhận qua Liên hoan quần chúng các xã văn hóa

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2016), từ ngày 23 đến 30-8, Sở VH-TT&DL tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng các xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị lần thứ I - năm 2016.

Tiết mục ca múa “Lương Hòa Lạc sức sống mới” đoạt giải A. 			Ảnh: NGỌC LỆ
Tiết mục ca múa “Lương Hòa Lạc sức sống mới” đoạt giải A. Ảnh: Ngọc Lệ

Với quan điểm “Đưa văn hóa về cơ sở”, liên hoan được Sở VH-TT&DL tổ chức ở 3 Nhà văn hóa xã của 3 cụm huyện: Cái Bè, Gò Công Đông và Chợ Gạo. Có 29 đơn vị văn nghệ quần chúng xã, phường, thị trấn đạt các danh hiệu nêu trên, với gần 800 diễn viên biểu diễn 87 tiết mục với nhiều thể loại: Ca cổ, ca nhạc, tiểu phẩm, múa, chập cải lương, dân ca cải biên, hoạt cảnh; trong đó có gần 40 tiết mục tự biên với nhiều thể loại; nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, những thành quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nét văn hóa đặc trưng của các địa phương… được thể hiện qua nhiều hình thức nghệ thuật phong phú, đa dạng, được dàn dựng nghiêm túc, công phu, sáng tạo, đầy tính nghệ thuật, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, tạo được ấn tượng nghệ thuật, giàu ý nghĩa về nội dung.

Qua liên hoan đã xuất hiện nhiều gương mặt văn nghệ trẻ với khả năng nghề nghiệp đáng ghi nhận như: Trường Nhân (huyện Cái Bè), Tiến Dũng (huyện Châu Thành) sáng tác ca cổ; Trần Dũ (huyện Gò Công Đông), Thanh Hiền (TX. Gò Công) biên đạo múa; Tấn Hưng (TP. Mỹ Tho) sáng tác nhạc; Mỹ Duyên (huyện Tân Phước), Văn Sử (huyện Châu Thành) ca vọng cổ... BTC liên hoan đã trao 66 giải thưởng cho các tiết mục biểu diễn tốt.

Qua liên hoan năm nay, ngành VH-TT&DL tiếp tục nhận diện tiềm lực của phong trào văn nghệ quần chúng để khai thác, sử dụng tốt nhất loại hình này vào hoạt động văn hóa tại địa phương, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, tích cực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

THANH HẢI

Đêm 1-9, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh, đông đảo nhân dân đến xem chương trình công diễn Liên hoan “Văn nghệ quần chúng các xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị tỉnh Tiền Giang lần thứ I - năm 2016”.

Chương trình công diễn gồm 10 tiết mục ca (tân nhạc, cổ nhạc), múa, hát múa. Sau công diễn, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết, trao 69 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân gồm: 25 giải A; 34 giải B; 7 giải cá nhân có sáng tác tự biên hay, biên đạo và diễn viên triển vọng; khen thưởng 3 đơn vị: Xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè), xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) và thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) đăng cai tổ chức tốt liên hoan.

NGỌC LỆ

 

.
.
.