Thứ Tư, 05/10/2016, 14:49 (GMT+7)
.

Hội thi Tiếng hát NCT: Hát, múa chân chất, mộc mạc, bằng cả trái tim

Từ ngày 26 đến 30-9, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thi Tiếng hát người cao tuổi năm 2016, thu hút 11 đơn vị huyện, thành, thị và 2 CLB Hưu trí, Dưỡng sinh tỉnh, với trên 300 diễn viên tham gia 57 tiết mục ca nhạc, ca cổ, múa, tiểu phẩm, ngâm thơ, bài bản tài tử, đơn tấu, song tấu, dân ca cải  biên, biểu diễn thời trang về môi trường; nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới, vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội…

So với các cuộc hội thi trước đây, hội thi năm nay có số lượng đơn vị, tiết mục và diễn viên tham gia đông nhất. Điều này cho thấy, lực lượng văn nghệ ở người cao tuổi trong tỉnh rất đông, thời gian qua đã có những đóng góp đáng kể vào công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 26 đến 30-9, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thi Tiếng hát người cao tuổi năm 2016, thu hút 11 đơn vị huyện, thành, thị và 2 CLB Hưu trí, Dưỡng sinh tỉnh,
Tiết mục hát múa của đơn vị TP. Mỹ Tho.

Hầu hết chương trình của các đơn vị tham dự hội thi đều được đầu tư dàn dựng nghiêm túc, công phu, sáng tạo, được thể hiện qua nhiều hình thức nghệ thuật phong phú, đa dạng, đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, tạo được hiệu quả sân khấu, tạo được dấu ấn nghệ thuật, giàu ý nghĩa về nội dung.

Một số đơn vị đã  đầu tư tốt về chương trình như: TP. Mỹ Tho, TX. Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Cái Bè, huyện Châu Thành… Các tiết mục tự biên về đề tài bảo vệ môi trường cũng đa dạng về thể loại, đạt yêu cầu về nội dung và nghệ thuật, chuyển tải được thông điệp bảo vệ môi trường đến với khán giả.

Hội thi năm nay xuất hiện nhiều giọng ca cổ, ca nhạc rất tốt như: Văn Út (huyện Châu Thành), Nguyễn Thị Hường (huyện Chợ Gạo), Trần Thanh (huyện Cai Lậy), Hữu Thanh (huyện Cái Bè), Tuyết Hồng (huyện Gò Công Đông), Văn Hợp (huyện Tân Phước), Ngọc Tuyết (TP. Mỹ Tho). Hội thi cũng đã ghi nhận một số tác giả sáng tác ca khúc có chất lượng tốt như: Công Thắng (TX. Cai Lậy), Hồng Đức (huyện Tân Phước), Tấn Hưng (TP. Mỹ Tho), Hoàng Mỹ (huyện Tân Phú Đông), Hoàng Tùng (huyện Cái Bè)…

Một số anh chị trước đây là diễn viên, nhạc công của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong tỉnh đã nghỉ hưu, nay tham gia biểu diễn ở hội thi này, đã góp phần nâng cao chất lượng hội thi, điển hình là các thí sinh: Công Thắng, Ngọc Lựu (TX. Cai Lậy); Nguyệt Châu, Ngọc Tuyết, Cổ Tuyết (TP. Mỹ Tho)… Có lẽ điều làm khán giả xúc động nhất là các  diễn viên đều hát, múa bằng cả lòng nhiệt tình, hát chân chất, mộc mạc, bằng trái tim…, nên đã chạm đến cảm xúc của người xem.

THANH HẢI

.
.
.