Thứ Tư, 08/02/2017, 22:17 (GMT+7)
.

Ký kết phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCNLĐ

Bộ VH-TT&DL và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) giai đoạn 2016 - 2020.

Hội thi “Tiếng hát CNVCLĐ năm 2015”.
Hội thi “Tiếng hát CNVCLĐ năm 2015”.

Theo đó, các nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCNLĐ về xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào thi đua của CNVCNLĐ do Công đoàn phát động. Định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ CNVCNLĐ. Phát triển phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trong CNVCNLĐ. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, chất lượng đoàn viên trong ngành VH-TT&DL; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cho cán bộ Công đoàn các cấp. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVCNLĐ. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục, thể thao phục vụ CNVCNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Ở Tiền Giang, Sở VH-TT&DL và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011 - 2015, hằng năm triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nội dung hoạt động phục vụ CNVCNLĐ trong tỉnh như: Chương trình văn nghệ “Đón Tết cùng công nhân” tại các khu, cụm công nghiệp; Hội thi “Tiếng hát CNVCNLĐ”; tổ chức các giải: Quần vợt, Cầu lông, Bóng đá mini; phối hợp kiểm tra, thẩm định, đề nghị công nhận, tái công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới, phường (thị trấn) văn minh đô thị và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”...

THANH HẢI

.
.
.