Thứ Ba, 16/05/2017, 21:11 (GMT+7)
.

Lần đầu tiên tổ chức thi Hoa khôi Nam bộ 2017

Cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017 lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn tìm kiếm gương mặt đại diện cho phụ nữ trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại 20 tỉnh, thành phố phía Nam.

Cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017 được triển khai trên phạm vi 20 tỉnh thành phía Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ.

Cuộc thi này do Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tổ chức nhằm góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, nghệ thuật vùng đất Nam bộ và tìm kiếm vẻ đẹp bình dị, hiền hòa của các thiếu nữ miền Tây sông nước kết hợp vẻ đẹp hiện đại, năng động của các cô gái vùng đất Đông Nam bộ hòa nhập phát triển trong thời đại mới.

Vòng sơ tuyển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 - 10/6 với 2 đợt: Đợt 1 tại thành phố Cần Thơ, đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Nam bộ sẽ diễn ra từ 17 - 23/7 tại thành phố Cần Thơ để tìm ra cô gái đẹp nhất của vùng đất Nam Bộ.

Người đẹp đăng quang danh hiệu cao nhất sẽ nhận vương miện Hoa khôi Nam bộ 2017 trị giá 200 triệu đồng, phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt và đứng tên sở hữu vĩnh viễn căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.