Chủ Nhật, 10/12/2017, 18:37 (GMT+7)
.

Bộ ảnh đẹp nhất "Giải nhiếp ảnh quốc tế Siena 2017"

 Hàng năm, Giải thưởng ảnh quốc tế Siena thu hút các nhiếp ảnh gia giỏi nhất trên khắp thế giới chia sẻ cái nhìn của mình về những địa điểm đẹp nhất, hấp dẫn nhất và nổi bật nhất trên thế giới. Người chiến thắng nhận được 1.500 euro tiền thưởng cùng các thiết bị nhiếp ảnh hiện đại và giải thưởng Pangea nổi tiếng...

Năm nay, giải có 50.000 tác phẩm dự thi từ 161 nước trên thế giới. Những bức ảnh dưới đây được đánh giá là các đối thủ nặng ký của giải thưởng Siena, bao gồm cảnh quan thế giới tuyệt đẹp đến những bức chân dung tinh tế và những cuộc chạm trán kịch tính trong vương quốc động vật; nằm trong hạng mục các thể loại như Thiên nhiên, Thể thao, Du lịch và Kiến trúc, cũng như hạng mục Sinh viên cho những nhiếp ảnh gia dưới 20 tuổi.


Tác phẩm: Tận cùng thế giới - Tác giả: Alessandra Meniconzi/ Yamal, Siberia, Nga
Tác phẩm: Tận cùng thế giới - Tác giả: Alessandra Meniconzi/ Yamal, Siberia, Nga

Tác phẩm: Tòa nhà Flatiron trong bão tuyết - Tác giả: Michele Palazzo/ New York, Mỹ
Tác phẩm: Tòa nhà Flatiron trong bão tuyết - Tác giả: Michele Palazzo/ New York, Mỹ
Tác phẩm: Hang băng  -Tác giả: Markus van Hauten - Người đoạt giải
Tác phẩm: Hang băng  -Tác giả: Markus van Hauten - Người đoạt giải "Giải thưởng ấn tượng"

Tác phẩm: Quả cau  - Tác giả: M. Yousuf Tushar/ Coxbazar, Banglades
Tác phẩm: Quả cau  - Tác giả: M. Yousuf Tushar/ Coxbazar, Banglades

Tác phẩm: Khoảnh khắc mùa xuân  - Tác giả: Marina Malikova
Tác phẩm: Khoảnh khắc mùa xuân  - Tác giả: Marina Malikova

Tác phẩm: Cành cao - Tác giả: Petar Sabol
Tác phẩm: Cành cao - Tác giả: Petar Sabol

 

Tác phẩm:Tôi ở đây  - Tác giả: Joao Taborda/ Lisbon, Bồ Đào Nha
Tác phẩm:Tôi ở đây  - Tác giả: Joao Taborda/ Lisbon, Bồ Đào Nha

Tác phẩm: Đội mũ xanh - Tác giả: Klaus Lenzen/ Người đoạt giải “Giải thưởng ấn tượng”
Tác phẩm: Đội mũ xanh - Tác giả: Klaus Lenzen/ Người đoạt giải “Giải thưởng ấn tượng”

Tác phẩm: Canoe” - Tác giả: Ian MacNicol/ Olypic Rio, Brazil
Tác phẩm: Canoe” - Tác giả: Ian MacNicol/ Olypic Rio, Brazil

Tác phẩm: Cuộc chiến của tình yêu - Tác giả: Pierluigi Rizzato/ Người đoạt giải “Giải thưởng ấn tượng”
Tác phẩm: Cuộc chiến của tình yêu - Tác giả: Pierluigi Rizzato/ Người đoạt giải “Giải thưởng ấn tượng”

Tác phẩm: Chòng ghẹo - Tác giả: Pronob Ghosh/ Lalbagh, Bangalore, Ấn độ
Tác phẩm: Chòng ghẹo - Tác giả: Pronob Ghosh/ Lalbagh, Bangalore, Ấn độ

Tác phẩm: Vác nặng -Tác giả: Chunshui Yu/ Butou, Tứ Xuyên
Tác phẩm: Vác nặng -Tác giả: Chunshui Yu/ Butou, Tứ Xuyên

 


Tác phẩm: Caramen - Tác giả: Aristeidis Apostolopoulos/ Giải thưởng ấn tượng
Tác phẩm: Caramen - Tác giả: Aristeidis Apostolopoulos/ Giải thưởng ấn tượng

Tác phẩm: Sếu đồi cát

Tác phẩm "Sếu đồi cát" của Randy Olson/Wood River, Nebraska, Mỹ. Bức ảnh của tác giả Randy Olson đã đoạt giải thưởng của năm. Bức ảnh đưa chúng ta trở lại thời gian khi nước Mỹ có vô vàn những con sông và suối là không gian rộng lớn cho sự di cư của sếu đồi cát. Ngày nay, chỉ còn một khu vực nhỏ của sông Platte ở Nebraska là nơi sinh sống của chúng. Những tình nguyện viên của tổ chức Crane Trust đã đếm được 413.000 con sếu đồi cát trong buổi tối đó… nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Những chú sếu này đang mất dần đi thói quen di cư của chúng, từ Siberia đến Nam Mỹ.

(Theo vapa.org.vn)

 

.
.
.