Thứ Bảy, 02/12/2017, 07:31 (GMT+7)
.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp nhận Bằng Di tích cấp Quốc gia

Tối ngày 1-12, tại UBND xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ III năm 2017.

Tham dự buổi lễ khai mạc, có đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu khách mời đến từ Nhật Bản; đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười; các doanh nghiệp du lịch và đông đảo người dân.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ III nam 2017, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lễ hội lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 – 3-12, với nhiều nội dung hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa - dân tộc Việt Nam, gắn kết với các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Nhật Bản, sẽ tạo nên một kỳ lễ hội vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện, mến khách, góp phần thiết thực trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Lễ hội còn là dịp để nhân dân huyện Cái Bè nói riêng và nhân dân tỉnh Tiền Giang nói chung được giao lưu, sinh hoạt, giải trí; đồng thời hiện thực hóa tiềm năng phát triển du lịch của huyện Cái Bè trong mối liên kết, phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang với tiểu vùng Đồng Tháp Mười và các tỉnh trong khu vực; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật ngày càng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Lê Văn Hưởng cho rằng, Làng cổ Đông Hòa Hiệp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân xã Đông Hòa Hiệp trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần của di sản; đồng thời tạo điểu kiện cho địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, tổ chức khai thác hoạt động du lịch gắn với các lễ hội truyền thống hàng năm để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Dịp này, Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng đã vinh dự đón nhận Bằng Di tích cấp Quốc gia và Bằng công nhận Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh; đồng thời UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Ấp Bắc ghi lại tại buổi lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ III năm 2017.

Lảnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Đại diện các sở ngành tỉnh và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc
Đại diện các sở, ngành tỉnh và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc.
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần III năm 2017
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần III năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc
Đồng chí Nguyễn Kiều Linh phát biểu tại lễ khai mạc
Đại diện các khách mời đến từ Nhật Bản, ông Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phát biểi tại lễ khai mạc
Đại diện các khách mời đến từ Nhật Bản, ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc
Đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc
Làng cổ Đông Hòa Hiệp vinh dự đón nhận Bằng Di tích cấp Quốc gia
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng Công nhận
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Bằng Công nhận Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh cho lãnh đạo UBND huyện Cái Bè và UBND xã Đông Hòa Hiệp
Đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tổ chức
Đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Làng cổ Đông Hòa Hiệp.
Một trong những tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật tổng hợp biểu diện tại lễ khai mạc
Một trong những tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật tổng hợp biểu diễn tại lễ khai mạc.
Tiết mục trình diễn kimono của các diễn viên đến từ Nhật Bản tại lễ khai mạc
Tiết mục trình diễn thời trang Kimono của các diễn viên đến từ Nhật Bản tại lễ khai mạc.

 HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.