Thứ Sáu, 19/01/2018, 15:28 (GMT+7)
.

Khánh thành tượng Liệt sĩ Trần Minh Châu

Ngày 17-1, UBND xã Cẩm Sơn kết hợp với Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Minh Châu (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) tổ chức Lễ khánh thành tượng Liệt sĩ Trần Minh Châu.

Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và học sinh đã cùng nhau ôn lại tiểu sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Liệt sĩ Trần Minh Châu.

Theo đó, Liệt sĩ Trần Minh Châu tên khai sinh Trần Văn Phát, sinh năm 1902, tại xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang); là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ xã Cẩm Sơn.

Ngày 9-3-1942, đồng chí hy sinh trong nhà tù Côn Đảo, thi hài được chôn cất tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ghi nhớ công ơn của đồng chí, năm 2015, Trường THCS Cẩm Sơn đã vinh dự được UBND huyện Cai Lậy phê duyệt đổi tên thành Trường THCS Trần Minh Châu.

Tượng Liệt sĩ Trần Minh Châu được đặt tại khuôn viên nhà trường. Tượng  cao 1,2 m, ngang 1 m, kinh phí thực hiện 140 triệu đồng, do ông Trần Quang Bình, là thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Minh Châu tài trợ.
Dịp này, UBND huyện Cai Lậy tặng Giấy khen cho ông Trần Quang Bình.

H. LINH - T. TÙNG

.
.
Liên kết hữu ích
.