Thứ Sáu, 12/01/2018, 22:22 (GMT+7)
.
Năm 2017:

Khởi sắc các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Chiều ngày 12-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác VHTT&DL năm 2018. Tham dự có Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ VHTT&DL Nguyễn Kiều Linh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức; lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng đại diện các sở, ngành, liên quan; Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Thể dục Thể thao; phòng văn hóa thông tin huyện, thành, thị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thanh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL tỉnh, năm 2017, toàn ngành VHTT&DL từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và gia đình, trong đó, nổi bật là tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, thực hiện tốt và kịp thời trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 về phát triển du lịch; đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động và sự kiện văn hoá, thể thao quy mô lớn; tập trung củng cố, nâng chất lượng các hoạt động còn hạn chế như: chất lượng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, chất lượng sản phẩm du lịch… Chú trọng đưa hoạt động văn hóa, biểu diễn về cơ sở, vùng sâu, vùng nông thôn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu vui chơi giải trí của nhân dân…

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 07 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tốt Lễ hội Văn hóa du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần III năm 2017; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào luyện tâp thể dục thể thao từng bước nâng cao hiệu quả cả về số lượng và chất lượng; các hoạt động sự nghiệp vẫn được duy trì và phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thanh Đức trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 1 cá nhân tại hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thanh Đức đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành VHTT&DL. Đồng thời, đề nghị năm 2018  ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chuẩn bị tốt lực lượng, tinh thần, vật chất để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động VHTT&DL phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình; Khắc phục hạn chế trong quản lý và phát huy hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành; Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ VHTT&DL tặng cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của ngành năm 2017. Bộ VHTT&DL cũng đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTT&DL” cho 27 cá nhân…

HOÀI THU

.
.
.