Thứ Năm, 24/05/2018, 14:44 (GMT+7)
.

Sân khấu hóa việc xây dựng nông thôn mới

Trong 2 ngày 22 và 23-5, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh năm 2018.

giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Đức Đảm trao giải Nhất cho đơn vị xã Mỹ Tịnh An (Chợ Gạo)
Lãnh đạo tỉnh, huyện trao giải Nhì cho các đơn vị

Trao giải Nhất và Nhì cho các đơn vị.

Tham dự liên hoan năm nay có 22 đơn vị đến từ 22 xã phấn đấu ra mắt xã NTM năm 2018. Mỗi đơn vị có từ 7 đến 10 diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn 2 tiết mục (trong đó có 1 tiết mục tự giới thiệu và tiết mục tiểu phẩm hoặc chập cải lương), gồm các thể loại: Ca, múa nhạc, tiểu phẩm, chập cải lương, với nội dung xoay quanh chủ đề quê hương, đất nước, văn hóa của địa phương và đặc biệt là xây dựng NTM của địa phương.

Ban Tổ chức chia thành 2 cụm thi. Cụm 1 gồm 10 xã thi tại xã Tân Phú (TX. Cai Lậy), Cụm 2 gồm 12 xã thi tại xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo).

Phần thi tiểu phẩm
Phần thi tiểu phẩm.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tiết mục văn nghệ tương đối đồng đều, được các đơn vị đầu tư tập luyện, dàn dựng công phu, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Đây là hình thức tuyên truyền dưới dạng sân khấu hóa, nhằm duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, tạo ra sân chơi văn hóa, giao lưu sôi nổi giữa các đơn vị. Liên quan góp phần tuyên truyền, cổ động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Phần thi tự giới thiệu.

Qua 2 ngày diễn ra các phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Cụ thể, giải Nhất trao cho đơn vị xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo), 2 giải Nhì trao cho 2 đơn vị là xã Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo) và xã Tân Phú (TX. Cai Lậy), 3 giải Ba thuộc về 3 đơn vị là xã Tân Thuận Bình (huyện Chợ Gạo), xã Long Thuận (TX. Gò Công) và xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy).

HOÀI THU

 

 

.
.
.