Thứ Tư, 19/09/2018, 15:26 (GMT+7)
.
VỞ CẢI LƯƠNG "BÃO DẬY TRỜI LONG HƯNG":

Dự Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc

Vừa qua, tại sân khấu của Đoàn Cải lương Long An (TP. Tân An), vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng” chính thức mở màn biểu diễn. Đây là vở diễn của đơn vị tỉnh Tiền Giang tham dự Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc năm 2018.

Một cảnh trong vở diễn “Bão dậy trời Long Hưng”.
Một cảnh trong vở diễn “Bão dậy trời Long Hưng”.

Vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng” của tác giả Nghệ nhân ưu tú, soạn giả Huỳnh Anh được Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang dàn dựng do đạo diễn Kim Phương và NSND Trần Ngọc Giàu làm cố vấn nghệ thuật.

Vở cải lương lấy đề tài chiến tranh cách mạng, dựa trên cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Thập (Mười Thập) - người con ưu tú của vùng đất Long Hưng (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Bà từng giữ các chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Quốc hội (từ khóa II đến khóa VI), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 1956 - 1974 và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Vở diễn tái hiện giai đoạn bà Nguyễn Thị Thập (do NSƯT Nhơn Hậu thủ vai) cùng chồng là ông Lê Văn Giác (do NSƯT Đào Vũ Thanh đóng vai) tham gia chiến đấu trước cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngoài ra, vở diễn còn có sự tham gia của các diễn viên như: NSƯT Kiều Quốc Tâm, Võ Huỳnh Mơ, Nguyễn Quang, Tuyết Hằng, Huỳnh Khang, Hoàng Đức…

Vở diễn được đầu tư nghiêm túc từ nội dung kịch bản đến dàn dựng, âm nhạc, vũ đạo, thiết kế sân khấu… đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Được biết, Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc năm 2018 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 5 đến 19-9 tại tỉnh Long An.

Liên hoan năm nay thu hút 25 đoàn, nhà hát với 32 vở diễn; trong đó có 8 vở của các đơn vị ngoài công lập đăng ký tham gia. Liên hoan sẽ diễn ra đêm tổng kết, trao giải tại TP. Tân An (tỉnh Long An) vào lúc 20 giờ ngày 19-9 và dự kiến trực tiếp trên sóng VTV, HTV, Đài PT-TH Long An.

LÊ VĂN

.
.
.