Thứ Tư, 21/11/2018, 20:14 (GMT+7)
.

Tổ chức Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh

(ABO) Sáng 21-11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc về việc tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho gắn với Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 (gọi tắt là Lễ hội).

* Dời Đường hoa Hùng Vương về Quảng trường Trung tâm tỉnh

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã đưa ra các phương án tổ chức Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (gọi tắt là Quảng trường).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, đường hoa được chia làm 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn sẽ có chủ đề khác nhau. Bên cạnh đường hoa, dịp Tết Nguyên đán 2019, Quảng trường cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: Phố ẩm thực; chiếu sáng nghệ thuật…

Với ý tưởng của đơn vị tư vấn, các sở, ngành liên quan đã có những góp ý về các phân cảnh, hạng mục trong đường hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cơ bản thống nhất với ý tưởng xây dựng đường hoa; đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện kế hoạch theo góp ý của các sở, ngành.

Đơn vị tư vấn nêu ý tưởng tổ chức đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019.
Đơn vị tư vấn nêu ý tưởng tổ chức Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho rằng, việc tổ chức đường hoa phải có chủ đề xuyên suốt cho những năm tiếp theo, nhằm tận dụng các vật tư trên tinh thần tiết kiệm.

Việc triển khai thi công đường hoa đảm bảo không làm thay đổi kết cấu Quảng trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành chi tiết kế hoạch đường hoa.

* Góp ý Lễ khai mạc và bế mạc Lễ hội

Lễ hội sẽ diễn ra vào giữa tháng 1-2019, theo đơn vị tư vấn, Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 11-1 với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu.

Đơn vị tư vấn nêu ý tưởng tổ chức Lễ bế mạc Lễ hội.
Đơn vị tư vấn nêu ý tưởng tổ chức Lễ bế mạc Lễ hội.

Bên cạnh nhiều hoạt động, hình ảnh quảng bá, giới thiệu về TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, sau Lễ khai mạc sẽ là phần trình diễn pháo hoa tầm thấp.

Đối với Lễ bế mạc, đơn vị tư vấn cho biết, dự kiến có 12 thuyền tham gia biểu diễn thuyền hoa trên sông Tiền với một chủ đề chung.

Bên cạnh chiếc thuyền dẫn đầu, mỗi chiếc thuyền theo sau sẽ mang một chủ đề riêng nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh nhà. Sau phần trình diễn thuyền hoa sẽ là phần thả hoa đăng trên sông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thống nhất về ý tưởng chung của việc tổ chức Lễ bế mạc Lễ hội.

Đơn vị tư vấn cần bố trí lại vị trí và tên chủ đề ở các thuyền. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần tính toán lại phần chiếu sáng trên thuyền hoa; đồng thời, nghiên cứu con nước trong đêm diễn ra biểu diễn thuyền hoa, đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn.

Riêng đối với Lễ khai mạc, đơn vị tư vấn điều chỉnh kế hoạch tổ chức theo góp ý của các sở, ngành liên quan.

M. THÀNH

.
.
.