Thứ Ba, 19/02/2019, 10:08 (GMT+7)
.

Đêm thơ "Hướng về biên cương Tổ quốc"

(ABO) Tối 18-2 (nhằm 14 tháng Giêng âm lịch), Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 - 2019 với chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc”. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang.
 
Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang tôn vinh các nhà thơ đã có nhiều đóng góp phong trào thơ ca của tỉnh.
Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang tôn vinh các nhà thơ đã có nhiều đóng góp phong trào thơ ca của tỉnh Tiền Giang.
Tại đêm thơ, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang Nguyễn Huỳnh Anh đã cùng quý đại biểu và người yêu thơ tìm hiểu về ý nghĩa Ngày thơ Việt Nam; giao lưu và nghe thơ của các tác giả: La Quốc Tiến, Lê Ái Siêm, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Tuấn, Phạm Chi, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Trương Trọng Nghĩa… qua giọng đọc của chính tác giả và giọng diễn ngâm của các nghệ sĩ: Hải Lý, Minh Đức, Huỳnh Anh…
 
Bài thơ “Hoa tháng mười ba” của nhà thơ La Quốc Tiến qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hải Lý.
Bài thơ “Hoa tháng mười ba” của nhà thơ La Quốc Tiến qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hải Lý.
Ngoài ra, đại biểu và người yêu thơ còn được tham gia các hoạt động khác như: Trưng bày và biểu diễn viết thư pháp thơ; nghe các ca khúc nhạc phổ thơ; gặp gỡ ký tặng sách cho độc giả yêu thơ; các ông đồ viết tặng chữ thư pháp... 
 
Các ông đồ viết tặng chữ thư pháp cho độc giả.
Các ông đồ viết tặng chữ thư pháp cho độc giả.
Đây là dịp tôn vinh giá trị thơ ca của dân tộc, bắt nhịp cầu tinh thần để các nhà thơ, tác giả thơ gặp gỡ, giao lưu cùng người yêu thơ, đồng thời giới thiệu tác phẩm thơ đến với đông đảo người thưởng thức.
 
Tác giả Vũ Tuấn (thứ 2, từ trái sang) ký tặng tập thơ cho độc giả.
Tác giả Vũ Tuấn (thứ 2, từ trái sang) ký tặng tập thơ cho độc giả.
Dịp này, Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang tôn vinh 3 nhà thơ đã có nhiều đóng góp phong trào thơ ca của tỉnh Tiền Giang.
HÀ NAM
.
.
.