Thứ Hai, 11/02/2019, 16:38 (GMT+7)
.

Xuân Kỷ hợi 2019: Nhộn nhịp khách du xuân

Bên cạnh những điểm du lịch quen thuộc trên địa bàn tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Quảng trường Trung tâm tỉnh (gọi tắt là Quảng trường) cùng những đường hoa ở các địa phương là điểm đến thu hút nhiều người dân đến vui xuân.

 

“ĐIỂM NHẤN” QUẢNG TRƯỜNG

Kể từ Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019, Quảng trường đã trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Quảng trường tiếp tục được chọn để tổ chức đường hoa, chợ hoa, bắn pháo hoa phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày nghỉ tết, Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho luôn nhộn nhịp du khách. Tàu, thuyền ra vào bến liên tục để chuyển, đón khách đến các điểm tham quan tại cù lao Thới Sơn. Ghi nhận vào mùng 3 Tết, các điểm du lịch ở cù lao Thới Sơn gần như kín chỗ do lượng khách đến đây tăng mạnh so với ngày thường. Theo Ban Quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi), bến tàu đón gần 16.000 lượt khách, trong đó có trên 13.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch đến với TP. Mỹ Tho thông qua bến tàu tương đương Tết Nguyên đán 2018.

Ông Trần Thanh Hùng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi và gia đình đến cù lao Thới Sơn vì muốn trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên sau một năm bộn bề công việc. Tôi rất thích được đi trên đò chèo, xe ngựa và đặc biệt là nghe những làn điệu đờn ca tài tử rất bình dị nhưng đậm chất quê hương”.

Tương tự cù lao Thới Sơn, du khách đến với các điểm du lịch ở huyện Cái Bè vào dịp tết khá nhộn nhịp và thích thú khi được đi ghe dọc theo sông Tiền để tham quan các ngôi nhà cổ, các làng nghề truyền thống...

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin du lịch Cái Bè, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết Kỷ Hợi, có tổng cộng 43 đoàn khách du lịch với 658 du khách (90% là khách quốc tế) đăng ký mua tour tham quan du lịch tết, tăng 40% lượng khách so với Tết Mậu Tuất 2018. 

Còn tại cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy), dù lượng khách vào dịp tết tăng, nhưng theo các hộ kinh doanh, lượng khách du lịch năm nay giảm mạnh so với mọi năm vì nhiều lý do.

Bà Diệp Thị Thương, chủ Điểm du lịch Chín Thương (xã Tân Phong) cho biết: “Dịp tết năm nay, điểm du lịch của tôi đón trung bình mỗi ngày từ 200 - 300 khách. Khách du lịch chủ yếu đi theo các tour đã đặt trước, lượng khách vãng lai đi theo nhóm, gia đình giảm mạnh so với các năm trước”.

Còn tại Khu du lịch biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), lượng khách du lịch đến đây trong dịp tết tăng mạnh so với ngày thường; trong đó, cao điểm là các ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Song, theo đánh giá, lượng khách năm nay giảm so với năm rồi do bờ kè bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày Tết Nguyên đán 2019 có rất nhiều người tìm đến Quảng trường để du xuân.

Trong đó, Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 - TP. Mỹ Tho là một trong những “điểm nhấn” thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Với chủ đề “Xuân bừng sáng”, đường hoa có chiều dài 300 m, ngang 60 m gồm 4 phân đoạn chính: Chào xuân, sông nước tình xuân, lộc xuân, hội nhập và cất cánh.

Chị Nguyễn Thị Kim Phương (26 tuổi, TX. Gò Công) chia sẻ: “Năm nay, nghe thông tin đường hoa ở TP. Mỹ Tho thiết kế đẹp và lớn hơn mọi năm nên tôi đến để tham quan và chụp ảnh. Khi đến đây, tôi thích nhất là được chụp ảnh với những chú heo mũm mĩm, dễ thương”.

Trong dịp tết này, nhiều người tìm đến Quảng trường không chỉ để ngắm nhìn đường hoa, mà còn để thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đờn ca tài tử và đặc biệt là hoạt động biểu diễn nhạc nước với nhiều sắc màu.

Thời điểm nhạc nước diễn ra, có rất đông người đến xem và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Đây là một món ăn tinh thần mới của người dân TP. Mỹ Tho nói riêng và trong tỉnh nói chung.

Anh Trần Thanh Nam (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) bày tỏ: “Được biết ở Quảng trường có biểu diễn nhạc nước nên tôi cùng bạn đến xem. Lần trước đến đây, do không biết khung giờ biểu diễn nên chúng tôi không xem được nhạc nước. Hôm nay, chúng tôi đã xem được nhạc nước nên rất vui”.

“NÉT MỚI” TRONG HOẠT ĐỘNG VUI XUÂN Ở CÁC HUYỆN, THỊ

Năm nay, tỉnh đã đầu tư cho các địa phương tổ chức hoạt động vui xuân phục vụ nhân dân. Trước đây, nếu người dân ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh muốn xem đường hoa thì phải đến TP. Mỹ Tho. Song năm nay, hầu hết các địa phương đều có đầu tư thiết kế đường hoa để phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng lãm của người dân.

Đường hoa ở TX. Gò Công.
Đường hoa ở TX. Gò Công.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều địa phương lựa chọn thiết kế đường hoa theo phong cách phố hoa rực rỡ với nhiều bông hoa tươi thắm, đầy sắc màu, tô thắm sắc xuân cả một tuyến phố như ở TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy.

Bên cạnh đó, đường hoa của các huyện còn được thiết kế với các hình tượng ngộ nghĩnh, gia đình heo dễ thương. Cũng với cách thiết kế trên, Đường hoa huyện Châu Thành trở thành nơi thu hút khách tham quan, chụp ảnh với hình tượng 12 con giáp dọc tuyến đường hoa.

Anh Võ Thành Đạt (xã Bàn Long, huyện Châu Thành) cho biết: “Tôi rất thích hình tượng 12 con giáp ở Đường hoa huyện Châu Thành vì cảm thấy rất gần gũi. Năm nay, tôi có được nhiều hình ảnh du xuân hơn mọi năm để chia sẻ lên mạng xã hội nhờ có thêm điểm chụp ảnh ngay tại huyện nhà”.

Còn Đường hoa huyện Cái Bè được thiết kế với chủ đề giới thiệu thế mạnh của địa phương, hòa hợp với hoa lá mùa xuân rất bắt mắt gồm các mô hình: Nhà cổ, cây trái đặc sản… giúp khách tham quan có được cái nhìn toàn diện về các điểm đến và sản vật của huyện.

Quảng trường thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh trong dịp tết.
Quảng trường thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh trong dịp tết.

Có thể nói rằng, việc các địa phương tổ chức đường hoa một cách bài bản, đẹp mắt đã góp phần làm phong phú thêm các điểm du xuân, đáp ứng nhu cầu tham quan vào dịp nghỉ tết của người dân.

Ông Trần Quang Tuyến (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) chia sẻ: “Năm nay, huyện tổ chức đường hoa nên tôi rất mừng. Hy vọng rằng, tết năm sau huyện sẽ tiếp tục đầu tư đường hoa đẹp và hoành tráng như năm nay”.

Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho nhộn nhịp khách.
Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho nhộn nhịp khách.

Song song với việc tổ chức các đường hoa, năm nay tỉnh cũng “ăn tết lớn” khi có 6 địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Việc tổ chức bắn pháo hoa ở nhiều địa phương giúp nhiều người dân có điều kiện ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa.

Đây cũng là phương án tránh tình trạng ùn tắc giao thông khi dòng người đổ về cùng một địa điểm. Thực tế cho thấy, qua ghi nhận, lượng người đến các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại các địa phương rất đông.

Anh Lê Trọng Nghĩa (huyện Gò Công Tây) cho biết: “Mọi năm, tôi thường đến TX. Gò Công để xem bắn pháo hoa. Năm nay, tôi rất vui vì ngay tại thị trấn Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây) cũng tổ chức bắn pháo hoa. Tôi hy vọng rằng, hoạt động này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo”.

M. THÀNH - C. THẮNG

.
.
.