Thứ Tư, 15/05/2019, 19:48 (GMT+7)
.

Hình ảnh Tiền Giang qua các tài liệu lưu trữ

(ABO) Tối 15-5, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm và trưng bày hiện vật “Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ”.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Nghĩa, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng lãnh đạo các tỉnh bạn...

Triển lãm trưng bày trên 300 hình ảnh, tài liệu là các văn bản, mộc bản triều Nguyễn, bản đồ từ năm 1697 đến nay có liên quan đến địa giới hành chính, sự kiện chính trị, các mốc lịch sử liên quan đến tỉnh Tiền Giang…

Các địa biểu tham quan khu trưng bày hiện vật.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày hiện vật.

Triển lãm còn trưng bày trên 100 hiện vật thuộc nền văn hóa Óc Eo - Gò Thành, các hiện vật sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ…

Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19-5, được tổ chức nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử Tiền Giang qua các thời kỳ; góp phần nâng cao nhận thức về giá trị tài liệu lưu trữ, giáo dục lịch sử cho các thế hệ…

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 340 năm Mỹ Tho đại phố.

A.P - M. THÀNH

.
.
Liên kết hữu ích
.