Thứ Sáu, 12/07/2019, 16:13 (GMT+7)
.

Kết quả Giải Báo chí Nguyễn Đức Cảnh (2018 - 2019)

A/ Giải dành cho báo in - Tác giả chuyên nghiệp

I/ Giải Nhất: Tác phẩm Nguồn lực lao động - Thay đổi và thích ứng của tác giả Anh Phương, Báo Ấp Bắc

II/ Giải Nhì: Tác phẩm Ngăn chặn "tín dụng đen" tiếp cận công nhân, tác giả Lý Oanh, Báo Ấp Bắc; tác phẩm TS. Lê Quang Khôi: Nghiên cứu nhiều dự án có tính ứng dụng cao của tác giả Cao Thắng, Báo Ấp Bắc

III/ Giải Ba: Tác phẩm Chất lượng lao động và vấn đề cần quan tâm của tác giả Anh Phương, Báo Ấp Bắc; tác phẩm Hơn nửa đời với "cuộc chiến" chống bệnh lao, tác giả Văn Thảo, Báo Ấp Bắc; tác phẩm Phát huy vai trò của CĐ trong thúc đẩy bình đẳng giới, tác giả Phương Nghi, Báo Ấp Bắc

IV/ Giải Khuyến khích: 4 tác phẩm

  • Tác phẩm Tấm lòng cô giáo Phương, tác giả Phi Công, Báo Ấp Bắc
  • Tác phẩm Gần 40 năm thầm lặng "tỏa hương" cho đời, tác giả Hoài Thu, Báo Ấp Bắc
  • Tác phẩm Cô Tiên, "Ngôi nhà đa năng" và hơn thế nữa!, tác giả Lý Oanh, Báo Ấp Bắc
  • Tác phẩm Khi Công đoàn chăm lo đời sống giáo viên, tác giả Nguyễn Mỹ Phương, Báo Ấp Bắc

B/Thể loại: Báo in – Tác giả không chuyên

I/ Giải Nhất: Tác phẩm Khởi nghiệp thành công nhờ đam mê nghiên cứu khoa học, của Huỳnh Văn Xĩ, Liên hiệp Hội KHKT tỉnh Tiền Giang

II/ Giải Nhì: Tác phẩm Nữ CBCĐ tiêu biểu toàn quốc 2019, của Võ Văn Sơn (Vĩnh Sơn), Đại học Tiền Giang; tác phẩm Cô giáo trẻ ở ngôi trường 140 năm tuổi, của Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

III/ Giải Ba: Tác phẩm Tấm gương sáng nhà giáo, của Lê Thị Ngọc Xuân, Trường THPT Huỳnh Văn Sâm, huyện Cái Bè; tác phẩm Hết mình với công tác giáo dục trẻ hòa nhập, của Đàm Thị Xuân Uyên, Trường THCS Lê Ngọc Hân

IV/ Giải Khuyến khích: 5 tác phẩm

  • Tác phẩm Ông chủ nhỏ khởi nghiệp thành công nhờ đam mê sáng tạo, của Huỳnh Văn Xĩ, Liên hiệp Hội KHKT tỉnh Tiền Giang
  • Tác phẩm Ngôi trường có "Bí kíp" luyện trò giỏi, của Xuân Uyên, Trường THCS Lê Ngọc Hân
  • Tác phẩm Cô!, của Nguyễn Thị Mỹ Yến, Trường THPT Thiên Hộ Dương
  • Tác phẩm "Thuyền trưởng" của anh hùng lao động Bình Tây, của Đỗ Anh Khoa, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang
  • Tác phẩm Người thắp lửa mô hình "Trao yêu thương san sẻ tình người" của Bùi Thanh Hiền, Trường THPT Phạm Thành Trung 

C/Thể loại: Phát thanh và Báo hình

I/ Giải Nhất: Tác phẩm Ngăn chặn tín dụng đen trong CNLĐ - đâu là giải pháp căn cơ, của Thanh Đào, PT-TH tỉnh TG; tác phẩm Quan tâm đến đời sống người lao động sẽ ổn định trong lao động sản xuất, của Phúc Nguyên, Phi Phụng, Kim Thoại, Khánh Quốc, PT-TH tỉnh TG

II/ Giải Nhì: Tác phẩm Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giúp cho công tác giáo dục được tốt hơn, của Công Luận, Kim Thoại, Khánh Quốc, Hương Giang, PT-TH tỉnh TG; tác phẩm Chung tay bảo đảm ATVSTP trong bữa ăn ca của công nhân, của Thúy Kiều, PT-TH tỉnh TG

III/ Giải Ba: Tác phẩm Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, sức bật phát triển KT-XH tỉnh Tiền Giang, Thanh Đào, PT-TH tỉnh TG

IV/ Giải Khuyến khích: có 4 tác phẩm

  • Tác phẩm Tấm gương về một giáo viên - một Chủ tịch CĐ mẫu mực, của Thanh Hương, PT-TH tỉnh TG
  • Tác phẩm Xuất khẩu lao động, một hướng đi mới cho người lao động Tiền Giang, của Công Luận, Phi Phụng, Kim Thoại, Loan Anh, Hoàng Sang, PT-TH tỉnh TG
  • Tác phẩm Cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, của Phi Phụng, Công Luận, Kim Thoại, Loan Anh, Phương Tiến, Khánh Quốc, PT-TH tỉnh TG
  • Tác phẩm Quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Một việc làm mang tính nhân văn cao, của Phi Phụng, Công Luận, Kim Thoại, Phương Tiến, Hoàng Sang, PT-TH tỉnh TG

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.