Thứ Năm, 28/11/2019, 11:00 (GMT+7)
.

Phim Song Lang đạt giải Bông sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI - năm 2019 đã diễn ra tối 27-11, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng Bông sen Vàng cho thể loại phim truyện Điện ảnh. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng Bông sen Vàng cho thể loại phim truyện Điện ảnh. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đông đảo nghệ sỹ, diễn viên, nhà sản xuất và khán giả yêu điện ảnh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, đây là lần đầu tiên, Liên hoan Phim Việt Nam được tổ chức tại TP. Vũng Tàu.

Liên hoan Phim Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng và trở thành kỷ niệm khó quên đối với đông đảo các thế hệ nghệ sĩ.

Với tiêu chí “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập,” kỳ Liên hoan Phim Việt Nam đã có 57 suất chiếu với 104 bộ phim được chiếu tại 4 cụm rạp trên địa bàn thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu đã thu hút 3.983 lượt khán giả (đạt tỷ lệ 66%).

Tuần phim Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 12-11-2019 với 30 bộ phim được công chiếu, thu hút 3.962 lượt người xem (chiếm 74%).

Triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” tổ chức tại Nhà Truyền thống Cách mạng thành phố Vũng Tàu thu hút hơn 3.000 lượt du khách tới tham quan.

Đặc biệt, hai cuộc hội thảo “Bối cảnh quay phim tại Việt Nam” và “Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế” là nơi để các nghệ sĩ trong nước và đồng nghiệp nước ngoài thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý kiến tâm huyết về nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu lớn là nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến các tác phẩm điện ảnh, thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững trên nền tảng truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi đăng cai tổ chức Liên hoan Phim, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim thông qua buổi gặp gỡ, giao lưu trực tiếp để giới thiệu và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn làm phim khi lựa chọn địa phương làm bối cảnh quay phim.

Điểm nhấn của đêm bế mạc và trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI là màn múa 3D minh họa cho các hạng mục trao giải.

Ngoài ca khúc “Sen” do ca sĩ Hồng Ngọc và vũ đoàn Hải Âu thể hiện trước khi trao giải Bông sen dành cho các cá nhân, Ban tổ chức tái hiện phần âm nhạc đặc sắc, trẻ trung trong các bộ phim tham dự Liên hoan Phim năm nay.

Đầu tiên là phim “Song Lang” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phim Studio 68 sản xuất sản xuất đã đoạt Giải Bông sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh.

Giải Bông sen Vàng thể loại phim tài liệu được trao cho phim “Chông chênh” do Trung tâm phim Tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Giải Bông sen Vàng thể loại phim hoạt hình dành cho phim phim “Người anh hùng áo vải” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất và đặc biệt năm nay không có giải Giải Bông sen Vàng thể loại phim khoa học.

Giải nữ diễn viên chính và nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyện điện ảnh thuộc về nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi trong phim “Tháng năm rực rỡ” và nam diễn viên Trấn Thành trong phim “Cua lại vợ bầu”.

Giải nữ diễn viên phụ và nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về nữ diễn viên Cát Vi trong phim “Hai Phượng” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn cung cấp tài năng Việt sản xuất và nam diễn viên I Saac trong phim “Song Lang”.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho đạo diễn Lê Nhật Quang với phim “Song Lang” ở thể loại phim truyện điện ảnh; thể loại phim tài liệu được trao cho đạo diễn Trần Tuấn Hiệp với phim “Ở nơi cửa ngõ Hoàng Sa”; thể loại phim hoạt hình Vũ Duy khánh với phim “Vầng sáng ấm áp” và thể loại phim khoa học không có đạo ai đoạt giải.

Giải thưởng Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn được trao cho Bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN
Giải thưởng Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn được trao cho Bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn dành cho thể loại phim truyện điện ảnh tham gia phim toàn cảnh với phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” do hãng phim Media sản xuất.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiều phim đã có bước đột phá mới, sáng tạo hơn. Bên cạnh những nhân vật, câu chuyện lịch sử, yếu tố văn hóa truyền thống đặc trưng, các bộ phim đã có chuyển biến tích cực về đề tài, câu chuyện mang tính thời sự, bám sát thực tế hơn.

Chất lượng của các bộ phim hoạt hình dự thi là dấu hiệu tích cực, mang đến niềm tin vào sự phát triển của loại hình nghệ thuật này trong chặng đường tiếp theo.

Tại đêm bế mạc, Ban tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam công bố địa điểm đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ được tổ chức tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào năm 2021.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/phim-song-lang-dat-giai-bong-sen-vang-the-loai-phim-truyen-dien-anh/609993.vnp)

.
.
Liên kết hữu ích
.