Thứ Bảy, 28/12/2019, 22:09 (GMT+7)
.

Khám phá nhà Bạch công tử Lê Công Phước

(ABO) Bạch công tử tên thật là Lê Công Phước, thường gọi là Tư Phước hay George Phước (1895 - 1950). Ông nổi tiếng bởi sự giàu có, là tay chơi có tiếng xứ miền Nam. Người đời đặt biệt danh "Bạch công tử" cho ông là để phân biệt với “Hắc công tử” Trần Trinh Huy (hay Công tử Bạc Liêu). 

Ngôi nhà của Bạch công tử được xây dựng vào năm 1925 - 1926 với tổng diện tích 322 m2 trên một khu đất rộng hơn 4.000 m2, tọa lạc tại làng Mỹ Chánh, quận Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là số 62, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Ông được đi du học bên Pháp nên rất "sính" chất Tây. Căn nhà cũng được xây theo nét kiến trúc phương Tây. Trải qua nhiều lần trùng tu nhưng ngôi nhà Bạch công tử vẫn giữ được giá trị và là một trong những ngôi nhà cổ có kiến trúc đẹp, nhiều đồ vật có giá trị, độc đáo ở vùng đất Mỹ Tho.

HỒNG LÊ

.
.
.