Chủ Nhật, 29/12/2019, 21:31 (GMT+7)
.

Tiền Giang đoạt 2 giải sáng tác truyện ngắn khu vực ĐBSCL

(ABO) Cuộc thi Sáng tác truyện ngắn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 do Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức, vừa tổng kết và trao giải tại TP. Cao Lãnh.

Tác giả Nguyễn Thanh Xuân (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Ba.
Tác giả Nguyễn Thanh Xuân (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Ba.

Sau hơn 7 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 114 truyện ngắn của 84 tác giả trong khu vực tham gia dự thi.

Ban Giám khảo đã chọn 12 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Phước Thảo (Đồng Tháp) với tác phẩm "Căn cơ".

2 giải Nhì được trao cho "Đường về xa xôi” của Trúc Hạ (Cà Mau) và “Người nghệ sĩ giữa dòng trôi” của Trương Thị Thanh Hiền (An Giang).

Tác giả Nguyễn Thanh Xuân (Tiền Giang), Thanh Hà (Đồng Tháp) và Lê Quang Trạng (An Giang) đồng giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích cho tác giả Lê Ái Siêm (Tiền Giang) cùng 5 tác giả khác.

LÊ VĂN

.
.
.